| Hotline: 0983.970.780

Messi nhận thẻ đỏ, Argentina nhọc nhằn giành hạng ba Copa America

Chủ Nhật 07/07/2019 , 08:09 (GMT+7)

Hai bàn thắng của Aguero và Dybala đã giúp Argentina thắng Chile trong trận tranh hạng ba Copa America 2019. Lionel Messi đã nhận thẻ đỏ ở trận đấu này, sau pha va chạm với Medel bên phía Chile. 

Sau khi thua cay đắng Brazil ở bán kết, Argentina quyết tâm đánh bại Chile để vơi đi nỗi buồn. Bên cạnh đó, Los Albiceleste muốn phục hận đội bóng đã đánh bại họ ở hai trận chung kết Copa America liên tiếp.

Messi nhận thẻ đỏ, Argentina nhọc nhằn giành hạng ba Copa America - 1
Messi nhận thẻ đỏ, Argentina nhọc nhằn giành hạng ba Copa America - 2
Aguero mở tỷ số cho Argentina ở phút 12.

Argentina là đội khởi đầu tốt hơn và tấn công liên tục. Chỉ sau hơn 20 phút thi đấu, đội bóng xứ Tango đã dẫn trước 2-0 nhờ công Aguero và Dybala.

Tâm điểm của trận đấu đã đến ở phút 37 khi Messi va chạm với Medel và với phản ứng gay gắt của hai cầu thủ này, trọng tài đã quyết định đuổi của Messi lẫn Medel rời sân. Đây là lần đầu tiên kể từ 14 năm qua, Messi mới nhận thẻ đỏ.

Trong thế trận cả hai đội chỉ có 10 người, Chile gỡ lại 1 bàn sau quả 11m của Vidal. Nỗ lực tấn công bất thành, Chile cay đắng nhìn Argentina giành HCĐ Copa America 2019.

Messi nhận thẻ đỏ, Argentina nhọc nhằn giành hạng ba Copa America - 3
Messi nhận thẻ đỏ, Argentina nhọc nhằn giành hạng ba Copa America - 4
Dybala nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Argentina ở phút 22

Argentina sử dụng đội hình thiên về tấn công với bộ ba Messi, Aguero, Dybala còn Lo Celso, De Paul chơi ở giữa sân. Niềm hy vọng của Chile đặt lên vai Vargas và Alexis Sanchez.

Những phút đầu tiên, Chile là đội chơi ép sân hơn và chủ động đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, Argentina là đội có được cơ hội nguy hiểm trước khi Sergio Aguero tung cú sút từ ngoài vùng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành Chile trong gang tấc.

Sự sắc sảo của Argentina được thể hiện ở phút 12, Messi tận dụng sự lơ là của hàng thủ Chile để thực hiện pha đá phạt nhanh. Aguero thoải mái thoát xuống phá bẫy việt vị, rê bóng qua thủ môn rồi dứt điểm đưa Argentina vượt lên dẫn trước 1-0.

Messi nhận thẻ đỏ, Argentina nhọc nhằn giành hạng ba Copa America - 5
Messi có tình huống xô xát với Medel
Messi nhận thẻ đỏ, Argentina nhọc nhằn giành hạng ba Copa America - 6
Ngôi sao hai đôi không giữ được bình tĩnh ở phút 39.
Messi nhận thẻ đỏ, Argentina nhọc nhằn giành hạng ba Copa America - 7
 

Lionel Messi liên tục bị cầu thủ Chile phạm lỗi mỗi khi nhận bóng. Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng và phút 18, Alexis Sanchez bị đau sau pha va chạm và phải rời sân nhường chỗ cho Junior Fernandes.

Hàng thủ Chile tiếp tục chơi mất tập trung và phút 22, Dybala có pha khống chế bóng kỹ thuật loại bỏ hai hậu vệ Chile trước khi tung cú sút khéo léo đánh bại thủ môn Arias, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Argentina.

Sau khi phạm lỗi với Messi và phải nhận thẻ vàng, Vidal đã tát nhẹ vào mặt Dybala. Trọng tài chính sau khi tham khảo VAR không tăng hình phạt cho tiền vệ bên phía đội tuyển Chile.

Messi nhận thẻ đỏ, Argentina nhọc nhằn giành hạng ba Copa America - 8
Trọng tài truất quyền thi đấu của cả Messi lẫn Medel

 

Đến phút 31, từ đường chuyền của Messi, Dybala tung cú dứt điểm ở vị trí trống trải nhưng bóng đi không trúng đích. Trước đó, cầu thủ Chile cho rằng Otamendi để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng sau khi xem VAR trọng tài không cho Chile được hưởng phạt đền.

Đến phút 38, Messi và Medel xô xát sau một tình huống bóng không có gì đáng chú ý. Trọng tài chính ngay lập tức rút liền 2 thẻ đỏ để truất quyền thi đấu của cầu thủ Argentina và Chile.

Hiệp 1 kết thúc với lợi thế thuộc về Argentina. Hiệp 2 mới bắt đầu được 10 phút, Aguero thoải mái đi bóng bên cánh phải rồi chuyền vào trong cho Dybala. Erick Pulgar đã nỗ lực nhoài người cứu Chile khỏi bàn thua trông thấy.

Messi nhận thẻ đỏ, Argentina nhọc nhằn giành hạng ba Copa America - 9
Vidal nuôi hy vọng cho Chile...
Messi nhận thẻ đỏ, Argentina nhọc nhằn giành hạng ba Copa America - 10
... sau quả 11m thành công rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Chile ở phút 59

Phút 58, Aranguiz bị Lo Celso phạm lỗi trong vòng cấm và Chile được hưởng quả phạt đền. Trên chấm phạt đền, Vidal đánh bại Armani, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và giúp Chile nuôi hy vọng lội ngược dòng.

Phút 72, Eduardo Vargas xâm nhập vùng cấm rồi tung cú sút ở góc hẹp nhưng chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Armani. 5 phút sau, Di Maria kiến thiết để Aguero dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Chile.

Messi nhận thẻ đỏ, Argentina nhọc nhằn giành hạng ba Copa America - 11
Aguero bỏ lỡ nhiều cơ hội ở hiệp 2

 

Về cuối trận, Chile là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng Argentina mới tạo ra được những cơ hội rõ nét. Dù trận đấu được bù giờ 6 phút, Chile không thể ghi bàn và chấp nhận thua 1-2 trước Argentina ở trận tranh HCĐ Copa America 2019.

Đội hình thi đấu

Argentina: Armani, Otamendi, Tagliafico, Pezzella, Foyth, Paredes, De Paul, Lo Celso (Mori 90'), Messi, Aguero (M.Suarez 81'), Dybala (Di Maria 67').

Bàn thắng: Aguero (12'), Dybala (22')

Chile: Arias, Jara (Maripan 50'), Isla, Medel, Diaz, Vidal, Aranguiz (Castillo 83'), Beausejour, Pulgar, Vargas, Alexis Sanchez (Fernandes 17').

Bàn thắng: Vidal (pen 59')

Thẻ đỏ: Messi (Argentina, 37') - Medel (Chile, 37')

(Dân trí)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm