| Hotline: 0983.970.780

Mực nước vùng giữa và ven biển ĐBSCL sẽ tăng mạnh trong những ngày tới

Thứ Tư 25/09/2019 , 14:20 (GMT+7)

Mực nước vùng giữa và ven biển ĐBSCL sẽ tăng mạnh trong những ngày tới  do ảnh hưởng của triều cường cuối tháng 9, đầu tháng 10, và lũ thượng nguồn đổ về.

Lũ về ĐBSCL. Ảnh minh họa

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, lũ đầu nguồn sông Cửu Long có xu thế tăng mạnh từ tuần cuối tháng 8 đến những ngày đầu tuần thứ 3 của tháng 9 do lũ thượng nguồn đổ về mạnh kết hợp triều cường tăng.

Sau đó mực nước có xu thế giảm trở lại từ ngày 18/9 đến nay, do lũ thượng nguồn giảm và đang kỳ triều kém. Mực nước lớn nhất từ đầu mùa lũ đến nay tại Tân Châu đạt 3,63 m vào ngày 17/9.

Triều đang ở mức thấp. Đỉnh triều tháng 7, tháng 8, và đầu tháng 9 năm 2019 thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) và thấp hơn năm 2018 cùng thời kỳ.

Lũ đầu nguồn sông Cửu Long vào tuần cuối tháng 9 sẽ tiếp tục gia tăng, khả năng đạt đỉnh vào những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 (từ 30/9-2/10/2019) ở mức BĐ1 và trên BĐ1 từ 10-20 cm.

Đặc trưng thủy triều cuối tháng 9, và tháng 10 đều có xu thế đỉnh triều cuối tháng cao hơn đỉnh triều đầu tháng, và triều tháng 10 cao hơn triều tháng 9. Đỉnh triều dự báo các tháng 9, và 10 thấp hơn năm 2018 cùng kỳ.

Triều dự báo hiện đang ở mức thấp và có xu thế tăng mạnh và đạt đỉnh triều tháng 9 vào ngày cuối tháng.

Với mức triều ven biển dự báo như trên, kết hợp lũ đầu nguồn đổ về, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam nhận định mực nước tại Cần Thơ đạt 2,08 m, tại Mỹ Thuận đạt 1,98 m vào ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, thấp hơn đỉnh triều năm 2018 (Cần Thơ 2,24 m, Mỹ Thuận 2,04 m vào ngày 9/10/2018).

Lũ thượng nguồn sông Mekong đang rút nhanh, lũ về ĐBSCL tuần qua giảm, tuy nhiên đến nay đã tăng trở lại theo xu thế của triều cường tăng đến cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Mực nước khu vực vùng giữa và vùng ven biển ĐBSCL dự báo tăng mạnh trong những ngày tới và đạt đỉnh (ở mức BĐ2–BĐ3, và trên mức BĐ3 từ 5-18 cm) vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Đặc biệt các tỉnh, thành như Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Bến Tre cần hết sức đề phòng trong thời gian triều cường đạt đỉnh. Triều cường sẽ cao hơn TBNN tuy nhiên sẽ thấp hơn kỳ triều cường giữa tháng 10/2018.

Các địa phương vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi triều cường (vùng giữa, vùng ven biển và 1 phần vùng thượng ĐBSCL) cần hết sức đề phòng và xây dựng các giải pháp ứng phó kịp thời.

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm