Theo đó, mực nước đỉnh triều cao nhất hàng này trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh lên dần từ ngày 28/2 đến ngày 1/3, ít biến đổi trong các ngày 2 - 3/3, xuống dần từ ngày 4 - 7/3.
Mực nước đỉnh triều cao nhất trong đợt triều cường này xuất hiện trong các ngày 1 - 3/3 ở mức cao hơn báo động 1 là 2cm đến cao hơn báo động 2 là 3cm.
Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân chủ động kê cao vật dụng chống ngập úng do triều cường. Ảnh: Minh Đảm.
Trên sông Hàm Luông, tại trạm Chợ Lách là 179cm, tại trạm Mỹ Hóa là 168cm, tại trạm An Thuận là 162cm. Trên sông Cửa Đại, tại trạm Bình Đại là 168cm. Trên sông Cổ Chiên, tại trạm Bến Trại là 170cm. Các chỉ số dự báo đều cho thấy đỉnh triều đợt này đều thấp hơn so với đỉnh triều cao nhất lịch sử từ 28 - 35cm; thấp hơn đỉnh triều ngày 12/2/2024 (tức ngày 3/1 âm lịch) từ 19 - 25cm.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre khuyến nghị các địa phương cần có kế hoạch bảo vệ, kê cao vật dụng thiết yếu, gia cố hệ thống đê bao, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở, xâm nhập mặn do triều cường kết hợp với gió Đông Bắc và các tác nhân khác.