| Hotline: 0983.970.780

Nhận định Man United vs Everton: Sân nhà, đại chiến, 3 điểm được không?

Thứ Bảy 06/02/2021 , 07:35 (GMT+7)

Man United vs Everton hoàn toàn có thể khiến cho các CĐV của Quỷ đỏ cảm thấy lo lắng, đặc biệt là trong thời gian qua, đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer đang trồi sụt.

Man United cần một chiến thắng trước Everton. Ảnh: Dailymail.

Man United cần một chiến thắng trước Everton. Ảnh: Dailymail.

Man United vs Everton sẽ là trận đại chiến trên sân nhà của Quỷ đỏ. Đội chủ sân Old Trafford thường có thói quen thi đấu tốt hơn ở sân khách, bằng chứng họ đã có 13 trận bất bại trong khi trở về sân nhà, họ thậm chí thua đội đứng cuối bảng là Sheffield với tỷ số 1-2. 

Chính vì thế, Man United vs Everton hoàn toàn có thể khiến cho các CĐV của Quỷ đỏ cảm thấy lo lắng, đặc biệt là trong thời gian qua, đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer đang trồi sụt. 3 trận gần nhất, Man United thua 1, hòa 1 và thắng 1. 

Đặc biệt ở vòng trước, Man United vượt qua Southampton với tỷ số 9-0 và trận đấu này thực sự là một cú hích về mặt tình thần cho Quỷ đỏ. Anthony Martial, Edinson Cavani, Marcus Rashford và Bruno Fernandes đã thông nòng, những ngày tới sẽ thực sự đáng xem với Man United. 

Tiền vệ Paul Pogba đã ngồi ngoài ở trận thắng 9-0 của MU trước Southampton và anh đã sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát cho trận đấu với Everton. Pogba được coi là được nghỉ ngơi trọn vẹn và đủ thể lực để đá ngay từ đầu. 

Trong khi đó, Luke Shaw và Edinson Cavani cũng không đá hiệp 2 trận gặp Southampton và họ cũng đầy đủ thể lực để đối đầu Everton. 

Bộ đôi Fred và Scott McTominay sẽ là những người đá cặp tiền vệ trung tâm để đảm bảo khả năng tranh chấp và thu hồi bóng. Trong khi đó, Bruno Fernandes sẽ tiếp tục đá ở vị trí số 10.

Man United vs Everton sẽ là một trận cầu hấp dẫn ở vòng 22. Ảnh: Dailymail.

Man United vs Everton sẽ là một trận cầu hấp dẫn ở vòng 22. Ảnh: Dailymail.

Man United vs Everton sẽ là dịp khiến cho Carlo Ancelotti lắng lo thật sự khi đội bóng của ông không có được phong độ cao trong thời gian qua. 

Đoàn quân của Carlo Ancelotti để thua thất vọng trước Newcastle hồi cuối tuần trước khi đả bại Leeds United 3 ngày trước. Họ cũng có một chút tâm lý tốt khi đối đầu với Man Untied. 

Lúc này, Everton đang đứng ở vị trí thứ 6 trên BXH, chỉ kém 4 điểm so với nhà ĐKVĐ Liverpool và thậm chí còn đang đá ít hơn đối thủ cùng thành phố này 2 trận. Vì vậy, cơ hội dự Champions League vẫn còn rất sáng cửa với thầy trò Carlo Ancelotti.

Rõ ràng, Everton sẽ là một đối thủ đáng gờm với Man United và chắc chắn Ole Gunnar Solskjaer cần tìm ra chiến thuật phù hợp để đánh bại Carlo Ancelotti. 

Đội hình dự kiến Man United vs Everton: 

Man United: De Gea, Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, Fred, Matic, Pogba, Fernandes, Rashford, Martial Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Sigurdsson, Doucoure, Iwobi, Richarlison, James Rodriguez, Calvert-Lewin

>>> Xem thêm: Jose Mourinho thua Tuchel, Tottenham khủng hoảng nặng nề

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm