| Hotline: 0983.970.780

Mùa lễ hội cuối năm 2020

Những phim Hàn đáng xem nhất mùa Lễ hội cuối năm 2020

Thứ Năm 17/12/2020 , 09:22 (GMT+7)

Hãy tham khảo ngay danh sách những bộ phim Hàn hay dưới đây mà bạn không nên bỏ qua trong mùa lễ hội cuối năm 2020 này nhé!

Danh sách những bộ phim Hàn hay nhất mùa Lễ hội cuối năm 2020.

Danh sách những bộ phim Hàn hay nhất mùa Lễ hội cuối năm 2020.

1. True Beauty (Vẻ đẹp đích thực)

Nếu bạn đang băn khoăn không biết xem phim Hàn gì hay trong mùa lễ hội cuối năm 2020 này, thì True beauty (Vẻ đẹp đích thực) là một lựa chọn không thể bỏ qua.

 Có lẽ bộ phim là thể loại hiếm hoi mà Hàn Quốc đã khai thác đa chiều về nghệ thuật trang điểm (make up). Phim là tác phẩm thanh xuân vườn trường, được dựa trên webtoon cùng tên.

Bên cạnh đó, True beauty còn là bộ phim mang đến nhiều yếu tố hài hước và quy tụ dàn trai xinh gái đẹp.

True beauty đã lên sóng từ ngày 9/12 trên tvN.

True beauty đã lên sóng từ ngày 9/12 trên tvN.

True beauty xoay quanh cô nàng học sinh trung học Lim Joo Kyung (Moon Ga Young) với vẻ ngoài bình thường khiến cô luôn tự ti về ngoại hình. Chính vì thế, Lim Joo Kyung luôn dùng lớp trang điểm để che đi khuôn mặt mộc kém xinh để rồi trở thành một hiện tượng mạng.

Tuy nhiên, sau khi cô gặp được hot boy Lee Su Ho (Cha Eun Woo) mang đầy những vết thương lòng thì bề ngoài không hoàn hảo với cô đã không còn là vấn đề nữa.

2. Hush

Hush có lẽ là bộ phim mà khán giả không nên bỏ qua nhất vì đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại sau 8 năm của nam diễn viên Hwang Jung Min. Đặc biệt, đây còn là sự kết hợp giữa Hwang Jung Min và thành viên của nhóm SNSD - YoonA.

Hush có sự tham gia của ca sĩ nổi tiếng của YoonA - SNSD

Hush có sự tham gia của ca sĩ nổi tiếng của YoonA - SNSD

Hush là một bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết Silence warning của tác giả Jin Jung Young. Phim nói về những cuộc đấu tranh hàng ngày cùng những éo le trong giới phóng viên. Đồng thời, phim còn khắc họa đời sống không chỉ của nhà báo, phóng viên mà còn là đời sống của dân công sở nói chung.

3. Lovestruck in the city

Nếu như Sweet home thuộc thể loại kinh dị viễn tưởng thì Lovestruck in the city sẽ đưa khán giả đến với những thước phim lãng mạn tô điểm thêm cho mùa lễ hội cuối năm 2020.

Ngoài ra, phim còm mô tả câu chuyện về cuộc sống, tình yêu thực tế của những người trẻ tuổi đang nỗ lực vươn lên trong thành phố náo nhiệt.

Lovestruck in the city sẽ phát sóng từ ngày 22/12 tới trên ứng dụng Kakaotalk.

Lovestruck in the city sẽ phát sóng từ ngày 22/12 tới trên ứng dụng Kakaotalk.

Trong phim, Ji Chang Wook vào vai nam chính Park Jae Won - một kiến trúc sư trung thực và nhiệt huyết, một người vô cùng lãng mạn khi yêu vô tình gặp phải “kẻ trộm máy ảnh” Lee Eun Oh (Kim Ji Won đóng) để rồi bị cô nàng đánh cắp trái tim vào một đêm mùa hè và biến mất cho đến một năm sau đó mới xuất hiện.

4. Sweet Home (Thế giới ma quái)

Nếu như bạn là một “mọt phim” của thể loại kinh dị, viễn tưởng thì không thể bỏ qua bộ phim Sweet Home (Thế giới ma quái) trong mùa lễ hội cuối năm 2020 này.

Sweet Home là bộ phim chuyển thể từ webtoon đình đám cùng tên với kinh phí đầu tư khổng lồ.

Sweet Home là bộ phim chuyển thể từ webtoon đình đám cùng tên với kinh phí đầu tư khổng lồ.

Phim kể về cuộc hành trình cô độc của nam sinh tên Cha Hyun Soo (Song Kang). Cha Hyun Soo vốn có tiền sử tự kỷ, sống ích kỷ và cậu tỏ ra chán ghét cuộc sống ngoài xã hội. Trước đó, cậu là một nam sinh trung học bị tổn thương nặng nề sau khi chịu cảnh làm nạn nhân của bạo lực học đường.

Cậu rời nhà và đi thuê một căn phòng khác. Biến cố bắt đầu khi cậu liên tục mất tất cả người thân vào một ngày và phải tự mình bươn chải với đời...

Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như mình đã nghĩ. Cha Hyun Soo phát hiện ra những sinh vật đáng sợ đang tồn tại và ám ảnh mình. Cha Hyun Soo cùng với Pyeon Sang Wook (Lee Jin Wook) và những người sống cùng một chung cư phải sát cánh cùng nhau chống lại đám quái vật để giành lấy sự sống mong manh của mình.

Sweet home sẽ chính thức được phát hành trên nền tảng dịch vụ xem phim trực tuyến Netflix vào ngày 18/12.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm