| Hotline: 0983.970.780

Ninh Dương Lan Ngọc lại gây chú ý trong bộ phim 'Găng tay đỏ'

Chủ Nhật 25/09/2016 , 07:30 (GMT+7)

Dù không được giải thưởng “Nữ diễn viên ấn tượng” của VTV Awards – Chuyển động 2016, nhưng trong các đề cử thì Ninh Dương Lan Ngọc là một khuôn mặt nổi bật. Không chỉ quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ, Ninh Dương Lan Ngọc còn phủ sóng thị trường điện ảnh.

08-24-54_trng-6

 

Sau vai Cám trong bộ phim “Tấm Cám – Chuyện chưa kể”, Ninh Dương Lan Ngọc lại gây chú ý bằng vai sát thủ bí số 7 trong bộ phim “Găng tay đỏ”.

Đối với khán giả màn ảnh nhỏ, Ninh Dương Lan Ngọc đang được yêu mến cho vai Mỹ Khanh trong bộ phim truyền hình “Nguyệt thực”. Nhân vật Mỹ Khanh là một ca sĩ bị cuốn trôi trong giới show biz nhiều chiêu trò hiện nay.

Ở bộ phim “Nguyệt thực”, vai Mỹ Khanh ngụp lặn giữa đố kỵ, giữa scandal và giữa mối tình kiều nữ - đại gia. Những chi tiết ấy, không quá xa lạ với Ninh Dương Lan Ngọc nên cô hóa thân không mấy khó khăn. Bộ phim “Nguyệt thực” cũng tương đối hấp dẫn, và Ninh Dương Lan Ngọc cũng dễ dàng lọt vào top bình chọn của người xem.

Phim truyền hình có thể xem như lần dạo chơi mới của Ninh Dương Lan Ngọc, sau đợt thử sức với bộ phim “Vừa đi vừa khóc”. Sở trường của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn nằm ở những bộ phim chiếu rạp. Bất ngờ xuất hiện rạng ngời với vai Nương trong bộ phim “Cánh đồng bất tận”, Ninh Dương Lan Ngọc từ một cô gái vô danh trở thành một diễn viên tên tuổi.

Thế nhưng, khởi đầu quá may mắn và hanh thông ấy, tạo ra áp lực không hề nhỏ. Vai Nương - một cô gái hiền lành và cam chịu, khiến nhiều đạo diễn mặc định một diễn viên đang theo học trường Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM như Ninh Dương Lan Ngọc chỉ phù hợp một dạng nhân vật cố định như vậy.

08-24-54_trng-7-

 

Chính nữ diễn viên sinh ra và lớn lên trong gia đình không ai làm nghệ thuật, đã thú nhận: “Sau khoảng thời gian thành công với bộ phim “Cánh đồng bất tận”, tôi không có một dự án nào hết. Nếu các bạn ở trong trường hợp của tôi thì mới hiểu cảm giác đó tủi thân đến mức nào.

Thời gian đó, tôi không có công việc, không có tình cảm, tôi cũng không muốn tiếp xúc với ai nên dẫn đến việc bị trầm cảm. Tôi không ăn uống được gì, đến mức bị sụt đi 12 cân. Sự chán nản ập đến mà bản thân mình không sao giải thích được”.

Ninh Dương Lan Ngọc cũng không phải chờ đợi lâu, vì nghệ thuật thứ bảy nước ta đang khủng hoảng thiếu những gương mặt đẹp. Vả lại, cái giải thưởng Cánh Diều Vàng dành cho vai Nương cũng có tác dụng kích cầu ở rạp bán vé. Nếu vai Nương chỉ tình cờ, thì vai Út Thơm trong bộ phim “Trúng số” là cơ hội để Ninh Dương Lan Ngọc chứng tỏ thực lực của bản thân.

Đạo diễn Dustin Nguyễn đã không nhầm lẫn khi chọn Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Út Thơm. Cũng chất phác như vai Nương, nhưng vai Út Thơm có chiều sâu hơn. Một người phụ nữ bán vé số nghèo khổ, lầm lũi nhưng tự trọng đã có sức cảm hóa đặc biệt đối với người xem bộ phim “Trúng số”.

Giải thưởng Cánh Diều Vàng trao cho vai Nương kể ra cũng hơi có tính khích lệ diễn viên mới, nhưng giải thưởng trao cho vai Út Thơm thì hoàn toàn xứng đáng. Với vai Út Thơm, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc thực sự trưởng thành!  

Khi những mỹ nhân Việt chỉ hào hứng với nghề ca sĩ và nghề người mẫu, thì biên độ hoạt động của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn còn rất rộng lớn. Nếu chỉ đóng khung đóng vai bần hàn và cực khổ thì cũng lãng phí. Sau bộ phim “Tèo Em” nặng tính hài hước, Ninh Dương Lan Ngọc có vai Cám trong bộ phim “Tấm Cám – Chuyện chưa kể”.

Ban đầu vai Cám được nhắm cho ca sĩ Tóc Tiên nhưng biểu tượng sexy mới của làng show biz đã từ chối. Dù là giải pháp thay thế, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Cám rất thuyết phục. Công bằng mà đánh giá, vai Cám là vai diễn xuất sắc nhất trong “Tấm Cám – Chuyện chưa kể”, bên cạnh nàng Tấm cứng đơ và hoàng tử ít biểu cảm.

Mơ ước của Ninh Dương Lan Ngọc là trở thành “đả nữ” như Ngô Thanh Vân. Nhìn trên tổng thể, thì các vai đánh đấm của phim Việt rất kém. Tuy nhiên, để làm “đả nữ” thì cũng trầy chân xước tay. Ninh Dương Lan Ngọc chấp nhận thử thách để đóng vai nữ sát thủ có bí số 7 trong bộ phim “Găng tay đỏ”. Để khán giả trầm trồ về những pha võ thuật thì còn lâu, nhưng xây dựng được một diện mạo lạnh lùng cho nữ sát thủ thì Ninh Dương Lan Ngọc có thể làm được!


Lan Ngọc và bạn diễn Quang Sự trong phim "Găng tay đỏ"

 

26 tuổi, Ninh Dương Lan Ngọc dường như có được tất cả những điều đáng mong mỏi của một cô gái trẻ. Ninh Dương Lan Ngọc cũng xài hàng hiệu, cũng đi xe hơi như bao nhân vật kiêu hãnh thành đạt trong giới son phấn.

Có khác chăng là Ninh Dương Lan Ngọc hơi quyết liệt với ý niệm tự lực cánh sinh, chứ không trông chờ vào hên xui hạnh ngộ đại gia nào đó: “Thân con gái, cực nhọc hết ngày này qua ngày khác nên đôi khi cứ tủi tủi và mong có ai bảo bọc chăm sóc. Nhưng cực xong rồi thôi, vì sau đó tôi hạnh phúc vì có thể “khổ” với nghề, được làm nghề. Lao động làm tôi thấy mình đáng giá. 

Tôi không nghi kỵ đại gia vì giàu không phải là một cái tội. Không yêu mà cứ va vào đời nhau mới là cái tội. Tuy nhiên vẫn thích tự dùng tiền mình làm ra, nếu sau này có người yêu đại gia, tôi vẫn sẽ tự chịu khổ như vậy. Đại gia cũng được, thiếu gia cũng được, bất cứ người nào phù hợp với tôi, tôi sẽ nghe theo con tim mách bảo!”

Sau bộ phim “Cánh đồng bất tận”, Ninh Dương Lan Ngọc từng có chuyện tình khá ồn ào với nam diễn viên La Thành. Về mặt truyền thông, tên tuổi Ninh Dương Lan Ngọc dĩ nhiên áp đảo La Thành. Cả hai đều trẻ, đều có cái lãng mạn và cái bồng bột của tuổi hai mươi, thì quan hệ của họ không thể lâu bền ở môi trường nhiều tiếng bấc tiếng chì. Chia tay nhau, La Thành công khai với tình duyên mới, còn Ninh Dương Lan Ngọc vẫn rất kín tiếng.

Thỉnh thoảng, Ninh Dương Lan Ngọc cũng than thở về sự… ế của mình: “Nếu nói ra chắc sẽ có nhiều người không tin, nhưng tôi là một cô gái rất dứt khoát trong chuyện tình cảm, một khi đã quyết định thì khó có điều gì có thể làm lung lay được tình cảm của mình. Khi đã yêu là tôi rất hết mình, chấp nhận hy sinh tất cả vì người yêu của mình, nhưng, đó phải là người xứng đáng. Đích đến cuối cùng của tôi cũng như bao người phụ nữ khác đó chính là gia đình.

Nếu người đó mang đến cho tôi cảm giác rằng đây chính là “chân mệnh thiên tử” của đời mình, thuộc về mình và có thể xây dựng hạnh phúc gia đình cùng mình thì chắc chắn tôi sẽ hy sinh luôn sự nghiệp!”. Nghĩa là khi trái tim loạn nhịp thì Ninh Dương Lan Ngọc chấp nhận theo chồng bỏ cuộc chơi? Nghe vậy, thì biết vậy thôi!

(Kiến thức gia đình số 37)

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm