| Hotline: 0983.970.780

Nuôi gà bằng thảo dược thu lợi hơn nửa tỷ đồng mỗi năm

Thứ Ba 09/08/2022 , 08:00 (GMT+7)

Lựa chọn hướng đi riêng nuôi gà bằng thảo dược, HTX gà vi sinh Thu Thoan ở Minh Phú, Sóc Sơn, HN xuất bán hàng nghìn con gà “đút túi” 600 triệu đồng/năm.

 

Trên diện tích 1 ha, hơn 3.000 con gà thịt và gà giống được nuôi nhốt, chăn thả kết hợp. Trung bình mỗi tháng HTX xuất bán 1.000 con/lứa, sau khi trừ tất cả chi phí... chị Nguyễn Thị Thu Thoan giám đốc HTX “đút túi” khoảng 50 triệu đồng.

 

Có kinh nghiệm nhiều năm chăn nuôi, chị Thoan chia sẻ: “Sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, giúp đàn gà không bị mắc các bệnh về đường hô hấp, môi trường nuôi không có mùi hôi thối, đảm bảo sức khỏe cho người chăn nuôi cũng như đàn vật nuôi. Sau mỗi lứa gà thì thu hoạch đệm lót, đưa ra ngoài ủ trở thành nguồn phân bón hữu cơ cho cây xanh”.

 

Cụ thể, chi phí cho nền lót với độ dày 20cm trên 100m² diện tích nền, có thể nuôi 1.000 con gà khoảng từ 2,5 đến 3 triệu đồng.

 

Đặc biệt về nguyên liệu làm thức ăn cho đàn gà, chị Thoan bật mí: Nguyên liệu gồm cám ngô, cám gạo, đỗ tương, sâm đương quy, nghệ… Tất cả được nghiền thành bột, loại nào riêng loại ấy. Khi nào ủ làm thức ăn cho đàn gà thì mới bắt đầu phối trộn theo tỉ lệ.

 

Chị Thoan tâm sự, nhờ có loại thức ăn độc đáo kể trên nên đàn gà lúc nào cũng khỏe, ít bệnh tật, chất lượng thịt thơm ngon.

 

Là người trực tiếp chăm sóc, theo dõi, sáng tạo ra phương pháp phối trộn thảo dược cho gà ăn. Chị Thoan mong muốn nhân rộng mô hình cho các bà con khắp các tỉnh thành để có nguồn cung “gà sạch” đến tận tay người tiêu dùng.

 

Theo chị Thoan, nếu nhiệt độ vào khoảng 30ºC thì ủ men khoảng 12 giờ, trường hợp nhiệt độ ngoài trời thấp hơn 30ºC thường ủ từ 20 đến 24 giờ. Khi thức ăn ấm lên và có mùi chua nhẹ có thể đem ra cho gia súc, gia cầm ăn. 

 

Nhờ được nuôi theo phương pháp độc đáo này, đàn gà tại HTX mẫu mã đẹp, khoẻ mạnh, chất lượng thịt thơm ngon. Thông thường gà được nuôi đến khi trọng lượng đạt 1-1,7kg thì xuất bán ra thị trường.

 

Được biết hiện nay HTX mỗi năm xuất bán gần 1 vạn con, chưa kể số lượng gà từ các mô hình liên kết. Nhằm đảm bảo nguồn cung, chị Thoan thường xuyên duy trì 3.000 gà thịt trong trại.

 

Bắt 1 con gà ri với bộ lông rất đẹp, chị Thoan cho biết: “Những chú gà này được nuôi trong môi trường sạch, ăn các loại thảo dược phối trộn nên đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng”.

 

Chị Thoan chia sẻ: “Sản phẩm trứng từ gà nuôi theo phương pháp đặc biệt này cũng có cách nhận biết khi có thể dùng đũa gắp trực tiếp lòng đỏ mà không bị vỡ khác hẳn so với các loại trứng khác”.

 

Trước khi chuyển đến tay người tiêu dùng, gà đã được sơ chế sạch, đóng túi, hút chân không. Trên bao bì có đầy đủ thông tin mã QR, mã vạch… giá niêm yết 250.000 đồng/kg.

Quảng Trị Marathon 2024 ra mắt huy chương và áo đấu

Quảng Trị Marathon 2024 ra mắt huy chương và áo đấu

Ảnh 08:36

Lấy cảm hứng từ biểu tượng Thành cổ Quảng Trị và chim bồ câu mang khát vọng hòa bình, huy chương được trau chuốt với nét thẩm mỹ đậm văn hóa, tinh thần dân tộc.

Không gian xanh như Đà Lạt thu nhỏ ở TP.HCM

Không gian xanh như Đà Lạt thu nhỏ ở TP.HCM

Ảnh 09:50

Được bao phủ bởi không gian xanh thiên nhiên, quán cà phê Cú Trên Cây mang đậm chất Đà Lạt giữa TP.HCM là điểm dừng chân thích hợp cho những ngày nắng nóng.

Gà Mã Đà đẹp như chim, có nguy cơ tuyệt chủng

Gà Mã Đà đẹp như chim, có nguy cơ tuyệt chủng

Ảnh 09:50

ĐỒNG NAI Với hình thù đặc trưng, giống gà Mã Đà vừa có thể nuôi làm cảnh, vừa có thể để bán làm thịt đặc sản với giá trị kinh tế cao.

Hà Tĩnh nắng 43 độ C, nông dân loay hoay chống hạn cho cây trồng

Hà Tĩnh nắng 43 độ C, nông dân loay hoay chống hạn cho cây trồng

Ảnh 17:00

Để chống hạn cho cây trồng, nông dân Hà Tĩnh đào giếng, lắp hệ thống tưới tự động, thậm chí đem cả thức ăn dự trữ cho trâu bò ra tấp ủ gốc cây.

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn tràn ngập các sản phẩm OCOP

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn tràn ngập các sản phẩm OCOP

Ảnh 09:34

BẮC KẠN Hơn 100 sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn được giới thiệu, trưng bày, nhằm góp phần nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm OCOP gắn với du lịch.

Vinh quang và nỗi đau giữa đại ngàn Trường Sơn

Vinh quang và nỗi đau giữa đại ngàn Trường Sơn

Ảnh 15:30

Trường Sơn có vinh quang của Tổ quốc thống nhất, có nỗi đau của những Mẹ Việt Nam anh hùng và chứng tích rõ ràng nhất là Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm