| Hotline: 0983.970.780

Ông Nguyễn Long Hải được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Thứ Năm 10/12/2020 , 08:50 (GMT+7)

Chiều 9/12, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương (bên phải) trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Long Hải. Ảnh: Toán Nguyễn.

Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương (bên phải) trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Long Hải. Ảnh: Toán Nguyễn.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Long Hải sẽ thôi tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025, và thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Hải được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Nguyễn Long Hải (sinh năm 1976), quê quán tại tỉnh Phú Thọ, là Tiến sĩ Luật học, có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Long Hải từng giữ các chức vụ Thư ký Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thiên tai về, tài sản ra đi

Hà Giang Mới đầu mùa mưa, nhưng người dân ở vùng cao Hà Giang đã phải hứng chịu 2 đợt thiệt hại do thiên tai gây ra, đau lòng nhất là đã có người tử vong.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất