Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT-TT được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ KH-CN. Ảnh: Quốc hội.
Ngày 18/2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 và Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.
Chiều cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT-TT - được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN).
Bộ KH-CN được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ KH-CN (cũ) và Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), cơ bản kế thừa chức năng, nhiệm vụ đang giao cho 2 bộ này; chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý về báo chí, xuất bản từ Bộ TT-TT sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Sau hợp nhất, Bộ KH-CN (mới) có 26 đầu mối, giảm 16 đầu mối so với trước hợp nhất, tương ứng giảm 38,1%. Biên chế sau hợp nhất của Bộ mới có 1.072 công chức, 2.312 viên chức.
Trước khi hợp nhất, Bộ KH-CN (cũ) có 3 thứ trưởng, Bộ TT-TT có 3 thứ trưởng. Ngày 17/2, Bộ trưởng KH-CN Huỳnh Thành Đạt đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Lý lịch Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng
Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962; quê xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Viễn thông Vô tuyến. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng (khóa 12, 13).
Tháng 7/2018, khi đang là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel, ông được bổ nhiệm làm Quyền Bộ trưởng Bộ TT-TT và được phân công kiêm nhiệm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Hai tháng sau (9/2018), ông được Quốc hội bầu làm Bộ trưởng Bộ TT-TT. Tháng 1/2021, ông được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.