| Hotline: 0983.970.780

Ông Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Thứ Sáu 05/07/2019 , 14:57 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với 100% phiếu tán thành.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa cho tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng

Chiều nay (5/7), HĐND tỉnh Quảng Ninh đã khai mạc kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để  tiến hành công tác bầu cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của tỉnh gồm Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, kiện toàn chức danh thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Với 72/72 (100%) số phiếu tán thành, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 27/6, ông Nguyễn Văn Thắng đã được giới thiệu và bầu vào chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1973, nguyên quán: Từ Liêm, Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tài chính Lý thuyết tiền tệ. Ông Thắng từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh TP Hà Nội; Tổng Giám đốc Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. 

Tháng 7/2018, ông Nguyễn Văn Thắng được Bộ Chính trị quyết định luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; sau đó được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành các trình tự, thủ tục theo luật định để miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các thành viên UBND tỉnh. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ thảo luận cho ý kiến về một số nội dung quan trọng liên quan đến kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất