| Hotline: 0983.970.780

Ông Trần Anh Thư được bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Thứ Năm 20/09/2018 , 17:45 (GMT+7)

Chiều 20/9, HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã mở kỳ họp thứ 8 (bất thường) thông qua nghị quyết về nhân sự, bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 – 20121 đối với ông Trần Anh Thư.

Ông Trần Anh Thư được bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ( ảnh thứ 2 từ trái sang)

 Có 65/70 đại biểu chính thức tham dự.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu công khai và thống nhất bầu ông Trần Anh Thư giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 -2021 thay cho ông Lâm Quang Thy được điều động  nhận công tác mới tại Thành ủy Châu Đốc. Với 64/65 phiếu tán thành (tỷ lệ 91,42%), ông Trần Anh Thư được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 -2021.

Ông Trần Anh Thư, sinh năm 1967, Bình Sơn – Quảng Ngãi, trình độ Thạc sĩ Khoa học Đất, vào Đảng năm 1999. Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thư là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh An Giang. Dịp này, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh An Giang đối với nguyên Giám đốc Sở VH-TTDL đối với ông Nguyễn Văn Lên, được điều động giữ chức danh quyền Giám đốc Đài PTTH An Giang, đồng thời bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Khánh Hiệp – Giám đốc Sở VH-TTDL là thành viên UBND tỉnh An Giang với 65/65 phiếu (100%) tán thành.

Xem thêm
Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.