| Hotline: 0983.970.780

Quang Hải và Chanathip Songkrasin: Ai hơn ai trong vai trò nhạc trưởng?

Thứ Sáu 11/01/2019 , 08:52 (GMT+7)

Đấy là 2 cầu thủ Đông Nam Á được nói đến nhiều nhất tại Asian Cup 2019. Họ đều là cầu thủ hay nhất của từng nền bóng đá Thái, Việt, đều đóng vai nhạc trưởng và đều là những niềm hy vọng hàng đầu của các đội tuyển Thái Lan và Việt Nam.

Điểm chung khác, cả hai đều thuộc vào loại nhỏ con nhất giải đấu năm nay, Quang Hải chỉ cao 1m65, còn Chanathip Songkrasin chỉ cao 1m63, nhưng họ lại cực kỳ kỹ thuật và thuộc hàng “quái kiệt” của bóng đá Đông Nam Á.

Để bù lại thể hình quá bất lợi, cả Quang Hải và Chanathip Songkrasin đều có những điểm cực mạnh khác, đó là kỹ thuật cá nhân điêu luyện, nhãn quang chiến thuật cực tốt và tốc độ rất cao.

Chanathip Songkrasin vừa ghi 1 bàn thắng rất đẹp vào lưới Bahrain, giúp đội tuyển Thái Lan có được chiến thắng đầu tiên tại Asian Cup năm nay, bên cạnh đó là hàng loạt pha xử lý kỹ thuật, cùng hàng đống đường chuyền thuận lợi cho đồng đội, đặt các cầu thủ tấn công của Thái Lan vào thế đối mặt với thủ môn đối phương.

Chanathip Songkrasin xứng danh là nhạc trưởng của đội tuyển Thái Lan

Quang Hải cũng đá rất hay trong trận ra quân của đội tuyển Việt Nam trước Iraq, trận đấu mà đội bóng của HLV Park Hang Seo suýt gây bất ngờ trước nhà cựu vô địch châu Á.

Trong trận đấy, cả hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều in đậm dấn ấn của Quang Hải. Bàn đầu tiên là tình huống Quang Hải chuyền khe thông minh cho Công Phượng, tạo áp lực buộc hậu vệ Iraq đá phản lưới nhà.

Bàn thứ nhì vẫn là một đường chuyền khe khác của Quang Hải cho Trọng Hoàng, để Trọng Hoàng lao xuống đối mặt với thủ thành đội Iraq, tung cú sút buộc thủ môn này đẩy bóng ra, tạo điều kiện để Công Phượng đá bồi vào lưới trống, ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang Seo có thể xáo trộn hầu hết các vị trí trong đội hình đội tuyển Việt Nam, suốt từ Asiad 2018, qua đến AFF Cup, cho đến bây giờ, nhưng ông chưa hề mạo hiểm để Quang Hải ngồi trên ghế dự bị, bởi vị HLV người Hàn Quốc thừa hiểu rằng Quang Hải chính là linh hồn của đội tuyển Việt Nam hiện nay.

Quang Hải càng ngày càng hay trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Chanathip Songkrasin không xuất hiện tại AFF Cup 2018, và đấy là giải đấu mà đội tuyển Thái Lan thất bại ở bán kết trước Malaysia.

Cầu thủ được mệnh danh “Messi Thái” mất cảm hứng trong trận ra quân của đội tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2019, với Ấn Độ. Và khi Songkrasin không vui, đội bóng đất Chùa Vàng thảm bại đến 1-4 trước Ấn Độ, buộc HLV Milovan Rajevac bị sa thải.

Còn khi Chanathip Songkrasin có cảm hứng trở lại, đội tuyển Thái Lan thi đấu khác hẳn, mạnh hơn hẳn so với chính họ ở AFF Cup 2018 và so với chính họ cách nay ít ngày.

Chanathip Songkrasin và Nguyễn Quang Hải ngày nay của 2 đội tuyển Thái Lan và Việt Nam giống hệt tính chất của 2 tiền vệ tài hoa ngày nào mà 2 nền bóng đá Thái – Việt từng có, đó là Thonglao của đội tuyển Thái Lan và Nguyễn Minh Phương của đội tuyển Việt Nam cách nay chừng chục năm.

Những cầu thủ thuộc dạng tài năng đặc biệt, thường tạo nên những thành tích đặc biệt cho nền bóng đá của từng người! “Messi Thái” tạm hơn Quang Hải yếu tố kinh nghiệm, nhờ nhiều tuổi hơn và đã được chinh chiến tại giải J-League của Nhật Bản, vốn có trình độ hàng đầu châu Á, nhưng Quang Hải vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước!

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm