| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thứ Sáu 25/09/2020 , 09:10 (GMT+7)

Trước phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV vào sáng mai (26/9), khắp các tuyến phố được trang trí cờ, hoa, biểu ngữ.

Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, nơi sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, nơi sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, tỉnh Quảng Ninh đã dành nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho 'Cụm công trình Trung tâm hành chính '. Đây cũng là 1 trong 10 công trình được lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, tỉnh Quảng Ninh đã dành nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho "Cụm công trình Trung tâm hành chính ". Đây cũng là 1 trong 10 công trình được lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Khắp các tuyến đường trong khu vực tỉnh Quảng Ninh được trang hoàng bằng sắc đỏ của cờ và khẩu hiệu, tạo nên không khí sôi động hơn so với ngày thường.

Khắp các tuyến đường trong khu vực tỉnh Quảng Ninh được trang hoàng bằng sắc đỏ của cờ và khẩu hiệu, tạo nên không khí sôi động hơn so với ngày thường.

Mô hình chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh được đặt tại Trung tâm hội nghị.

Mô hình chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh được đặt tại Trung tâm hội nghị.

Tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn được mở rộng trước đó, với tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng, có chiều dài 4,7 km, mặt đường được nâng cấp từ 4 lên 6 làn xe; vỉa hè bên trong 5m, phía ngoài kết hợp với khuôn viên cảnh quan ngắm vịnh Hạ Long mở rộng 28 m, được thiết kế độc đáo, ấn tượng.

Tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn được mở rộng trước đó, với tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng, có chiều dài 4,7 km, mặt đường được nâng cấp từ 4 lên 6 làn xe; vỉa hè bên trong 5m, phía ngoài kết hợp với khuôn viên cảnh quan ngắm vịnh Hạ Long mở rộng 28 m, được thiết kế độc đáo, ấn tượng.

Nhiệm kỳ vừa qua, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là chương trình mỗi xã phường một sản phẩm. Trong khuôn khổ triển lãm các thành tựu Kinh tế - Xã hội nổi bật của địa phương có 2 địa điểm tổ chức Trưng bày sản phẩm OCOP là Trung tâm tổ chức hội nghị và Cung quy hoạch hội chợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh, dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ 25 đến hết ngày 27/9/2020 sẽ có khoảng 100 sản phẩm, dịch vụ thuộc 6 nhóm của chương trình OCOP – là các sản phẩm đạt từ 3 - 5 sao và là sản phẩm tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh.

Nhiệm kỳ vừa qua, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là chương trình mỗi xã phường một sản phẩm. Trong khuôn khổ triển lãm các thành tựu Kinh tế - Xã hội nổi bật của địa phương có 2 địa điểm tổ chức Trưng bày sản phẩm OCOP là Trung tâm tổ chức hội nghị và Cung quy hoạch hội chợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh, dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ 25 đến hết ngày 27/9/2020 sẽ có khoảng 100 sản phẩm, dịch vụ thuộc 6 nhóm của chương trình OCOP – là các sản phẩm đạt từ 3 - 5 sao và là sản phẩm tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh.

Người dân thích thú trước các sản phẩm tiên tiến, áp dụng KHKT, công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp. Đồ trang sức làm từ ngọc trai của một HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang ngày càng tạo được uy tín đối với khách hàng trong và ngoài nước, từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực nuôi cấy và kinh doanh trai ngọc.

Người dân thích thú trước các sản phẩm tiên tiến, áp dụng KHKT, công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp. Đồ trang sức làm từ ngọc trai của một HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang ngày càng tạo được uy tín đối với khách hàng trong và ngoài nước, từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực nuôi cấy và kinh doanh trai ngọc.

Các sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh không chỉ hướng đến chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm cũng được thiết kế công phu, nhắm đến thị trường xuất khẩu.

Các sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh không chỉ hướng đến chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm cũng được thiết kế công phu, nhắm đến thị trường xuất khẩu.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm