| Hotline: 0983.970.780

Tài xế dùng tiền lẻ qua trạm thu phí BOT Huế, mới chỉ có đôi trường hợp

Thứ Ba 05/12/2017 , 18:00 (GMT+7)

Trong hai ngày 3 và 4/12 đã xảy ra tình trạng tài xế xe ô tô dùng tiền mệnh giá 200 đồng để mua vé qua trạm thu phí BOT Phước Tượng- Phú Gia ở Huế.

Trạm thu phí BOT Phước Tượng- Phú Gia

Ngày 5/12, Trung tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an huyện Phú Lộc xác nhận, đã có tình trạng tài xế dùng tiền mệnh giá nhỏ để mua vé qua trạm thu phí BOT Phước Tượng- Phú Gia đóng trên địa bàn huyện.

Theo đó, tin từ trạm thu phí BOT Phước Tượng- Phú Gia, vào các ngày 3 và 4/12, có 2 tài xế điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang BKS TT- Huế và tài xế xe 16 chỗ mang BKS Quảng Nam đã sử dụng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng để mua vé qua trạm thu phí này.

Cũng theo Trung tá Hoàng, Công an tỉnh TT- Huế và Công an huyện Phú Lộc đã vào cuộc nắm tình hình sự việc. Tình trạng 2 tài xế xe nói trên dùng tiền mệnh giá nhỏ để mua vé qua trạm thu phí BOT Phước Tượng- Phú Gia khiến cho việc giao thông qua trạm thu phí hơi chậm chứ không xảy ra gây gỗ; hoạt động của trạm thu phí này sau đó vẫn diễn ra bình thường.

Trạm thu phí BOT Phước Tượng- Phú Gia là nơi thu phí dự án hầm đường bộ Phước Tượng- Phú Gia được đầu tư với tổng vốn 1.743 tỷ đồng; chính thức thu phí từ 0h ngày 12/8/2016.

Sau khi đi vào hoạt động, trạm thu phí này đã bị nhiều nhà xe chạy tuyến cố định Lăng Cô (Huế) - Đà Nẵng phản đối. Sau đó, cơ quan chức năng đã miễn phí qua trạm cho hơn 110 phương tiện ô tô ở Lăng Cô chạy tuyến cố định vào Đà Nẵng.

Xem thêm
Siết chặt khai thác nước ngầm, bảo vệ 'túi' nước ngọt ở ĐBSCL

Nước ngầm - nguồn nước ngọt dự trữ lớn cho ĐBSCL đang đứng trước nguy cơ bị nhiễm mặn. Giải pháp lâu dài kiểm soát, ngăn chặn khai thác nước ngầm cần được tính toán.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Vườn treo' Nậm Pồ: Nghị quyết hồi sinh vùng đất khó

Khu nhà màng trồng rau trải dài theo những ngọn đồi nhấp nhô, từng bị bỏ hoang, nay trở thành nguồn cung cấp rau xanh cho hơn 16.000 học sinh của huyện.