| Hotline: 0983.970.780

Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc làm ăn tại Việt Nam

Thứ Ba 06/12/2016 , 07:59 (GMT+7)

Hoan nghênh các nhà đầu tư lớn của Trung Quốc sang thăm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước...

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Lý Lâm Chi, Chủ tịch Công ty TNHH cổ phần khoa học kỹ thuật môi trường sinh thái Kaidi và ông Lý Hoài Trân, Giám đốc điều hành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cổ phần đầu tư Dân Sinh Trung Quốc đang có chuyến khảo sát thị trường Việt Nam để tìm cơ hội hợp tác đầu tư.

20-54-41_nqh_7017
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Lý Lâm Chi, Chủ tịch Công ty TNHH cổ phần khoa học kỹ thuật môi trường sinh thái Kaidi và ông Lý Hoài Trân, Giám đốc điều hành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cổ phần đầu tư Dân Sinh Trung Quốc
 

Hoan nghênh các nhà đầu tư lớn của Trung Quốc sang thăm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang tiếp tục phát triển, nhất là hợp tác kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đã tăng 9 bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc làm ăn tại Việt Nam và lưu ý các nhà đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Thủ tướng hoan nghênh ý định của Kaidi, Dân Sinh – 2 Tập đoàn có tiềm lực lớn về nguồn vốn và công nghệ, mong muốn đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng và môi trường, đây là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển ở Việt Nam.

“Sáng 5/12, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2016, tôi có nói về đầu tư ở Việt Nam thì Nhà nước được gì, nhà đầu tư được gì, người dân được gì”, Thủ tướng cho biết và nhấn mạnh tinh thần các bên “cùng thắng” khi đầu tư tại Việt Nam.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan làm việc cụ thể với 2 Tập đoàn của Trung Quốc để giải đáp các kiến nghị, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng khẳng định: Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành với nhà đầu tư.

Bày tỏ vui mừng được Thủ tướng tiếp, bà Lý Lâm Chi cho biết, sau cuộc gặp gỡ với Thủ tướng trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc cách đây khoảng 3 tháng, Tập đoàn Kaidi đã triển khai một số công việc về hợp tác đầu tư với phía Việt Nam.

“Chúng tôi theo dõi các bài phát biểu của Thủ tướng thì thấy Ngài rất tâm huyết về phát triển kinh tế Việt Nam. Với kinh nghiệm, khả năng của mình, chúng tôi sẽ nỗ lực góp sức cho quá trình phát triển này”, bà Lý Lâm Chi bày tỏ và khẳng định, đây là thời điểm có nhiều cơ hội đầu tư tốt tại Việt Nam.

Ông Lý Hoài Trân cũng cho biết, sau cuộc gặp Thủ tướng cách đây 3 tháng, Tập đoàn Dân Sinh đã lập tổ công tác về triển khai đầu tư tại Việt Nam và đã khảo sát thị trường Việt Nam.

“Tập đoàn Dân Sinh thấy rằng Việt Nam sẽ trở thành thị trường trọng điểm của Dân Sinh. Chúng tôi sẽ áp dụng hình thức công trình kết hợp với tài chính khi đầu tư vào Việt Nam”, ông Lý Hoài Trân nói và bày tỏ ý định đầu tư vào 2 lĩnh vực là cơ sở hạ tầng và năng lượng sạch.

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

1/3 dự án khu dân cư, đô thị tại TP. Sông Công chậm tiến độ

THÁI NGUYÊN 1/3 dự án khu dân cư, đô thị trên địa bàn TP. Sông Công chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, đa phần là gặp khó khăn trong bồi thường giải phóng mặt bằng.

Cỏ xanh Thành cổ

Cỏ sẽ mãi xanh như nó vốn có. Nhưng, ở trong Thành cổ, nó còn có một nhiệm vụ thiêng liêng, là chở che 'những người hy sinh trên mảnh đất quê mình…'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm