| Hotline: 0983.970.780

Tập huấn tuyên truyền biển đảo

Thứ Tư 07/11/2018 , 09:05 (GMT+7)

Mới đây Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức tập huấn tuyên truyền về biển đảo và các quy định liên quan đến khai thác thủy sản cho các sinh viên Đại học Nha Trang.

15-42-39_dsc03921
Ông Nguyễn Phú Quốc phát biểu tại Hội nghị tập huấn tuyền truyền về biển đảo

Trên 300 sinh viên của Đại học Nha Trang đã được nghe báo cáo viên là đại diện lãnh đạo một số cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng trên thực địa báo cáo, thảo luận những nội dung quan trọng, Công ước Luật biển năm 1982, Luật biển Việt Nam, Luật Thủy sản Việt Nam, luật pháp các nước trong khu vực có liên quan đến vấn đề khai thác, bảo vệ nguồn lợi, môi trường thủy sản và môi trường biển, các hiệp định về phân định ranh giới biển và các thỏa thuận giữa Việt Nam và các nước trong khu vực như: Hiệp định Phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và Hiệp định hợp tác nghề cá trong Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc; Thỏa thuận hợp tác Khai thác chung Việt Nam – Malaixia; Phân định biển Việt Nam – Thái Lan; Hiệp định về Vùng nước lịch sử Việt Nam – Campuchia; Hiệp định phân định Thềm lục địa Việt Nam – Inđônêxia; các quy định về chống đánh bắt bất hợp pháp (IUU); Luật Thủy sản năm 2017.

Theo ông Nguyễn Phú Quốc, Phó Vụ trưởng Vụ Khai thác Thủy sản - Tổng cục Thủy sản, buổi tập huấn là cơ hội để truyền tải đến các bạn sinh viên tình hình thời sự Biển Đông hiện nay, các cơ sở pháp lý về quản lý hoạt động khai thác thủy sản, bảo vệ môi trường biển đảo đồng thời đây cũng là diễn đàn để các bạn sinh viên trao đổi thảo luận, tìm hiểu, chia sẻ để từ đó có nhận thức đúng đắn và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa. Chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của tổ quốc.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.