| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng thưởng trà, nghe tiếng sáo Mông tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp

Thứ Sáu 27/12/2024 , 21:47 (GMT+7)

Chiều 27/12, khi đến dự hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có trải nghiệm trong không gian truyền thống, đậm nét nông nghiệp.

 

Chiều 27/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của ngành NN-PTNT. Đây là năm thứ 4 liên tiếp người đứng đầu Chính phủ tham dự các hội nghị tổng kết cuối năm của lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn.

 

Như thường lệ, trước khi chính thức bắt đầu hội nghị, Thủ tướng dành thời gian tham quan các gian hàng liên quan đến ngành nông nghiệp. Đây là nơi hội tụ những sản phẩm chuyên nghiệp, độc đáo và thành công của ngành với hàng chục mặt hàng khác nhau.

 

Lắng nghe, trải nghiệm các sản phẩm ở đây, Thủ tướng cho rằng những mặt hàng, nông sản của Việt Nam có chất lượng rất tốt, nhưng cần quan tâm hơn nữa đến cách xây dựng thương hiệu. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, cùng một chất lượng nhưng thương hiệu mạnh có thể đem đến giá trị cao gấp nhiều lần, thậm chí hàng chục, hàng trăm lần.

 

Thông điệp về thương hiệu này cũng được ông nhắc lại một lần nữa trong phần kết luận của hội nghị. Trong ảnh, Thủ tướng đang tìm hiểu, nhận định về mẫu mã bao bì của một sản phẩm chè lam có nguồn gốc từ Thanh Hóa, được xây dựng thương hiệu theo hướng đặc sản cố đô.

 

Một bài sáo truyền thống của người Mông được thể hiện tại sảnh bên ngoài hội nghị. Mặc dù thời lượng khá dài nhưng Thủ tướng đã dừng chân, nghe hết bài sáo truyền thống của người Mông. Sau đó, ông hỏi thăm và động viên chàng trai người Mông quê Yên Bái vì đã có hướng phát triển trà cổ thụ bản địa giúp xóa đói, giảm nghèo.

 

Nghệ nhân trà Đào Đức Hiếu mời Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT thưởng thức loại trà shan tuyết cổ thụ trên những đỉnh núi ở Suối Giàng, Yên Bái đã được chế biến đến mức độ tinh hoa, với giá bán có thể lên đến hàng trăm triệu đồng/1 kg, tùy thuộc vào tuổi của trà.

 

Tại gian trưng bày về thành tựu chuyển đổi số trong nông nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành. Theo người đứng đầu Chính phủ, việc hệ thống hóa được thông tin về nông nghiệp từ ngàn xưa đến nay sẽ giúp nhiều người có thể dễ dàng tra cứu, tìm hiểu. Từ đó, có thể thu hút được sự quan tâm lớn của công chúng đối với ngành nông nghiệp.

 

Thủ tướng cũng dành sự quan tâm nhất định đến các sản phẩm nông nghiệp được chế biến sâu, với những mặt hàng đa dạng về mẫu mã, chất lượng. Đây thường là các sản phẩm của những doanh nghiệp, tập đoàn lớn, đã đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

Sau thời gian tham quan gian hàng, Thủ tướng chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Bộ NN-PTNT. Trong lần thứ tư tham dự Hội nghị tổng kết ngành NN-PTNT, Thủ tướng đã bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước những nỗ lực không ngừng của toàn ngành trong năm 2024.

 

Theo Thủ tướng, cả nước đã vượt qua nhiều thách thức và tháo gỡ được các khó khăn. Các mục tiêu kinh tế - xã hội do Trung ương và Quốc hội giao đều được hoàn thành. Năm 2024, chúng ta đã đạt 15/15 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, vượt trội so với năm 2023 khi chỉ đạt 14/15 chỉ tiêu. Đây là kết quả quan trọng, khẳng định sự ổn định của kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và quản lý hiệu quả các khoản nợ công, nợ nước ngoài.

 

Khép lại hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan tặng Thủ tướng sản phẩm thủ công của làng đậu bạc Định Công (Hà Nội) với nội dung là chữ Nông trong câu "Dĩ nông vi bản", được Vua Lê Đại Hành nói trong dịp đến núi Đọi Sơn cày ruộng vào Tết Nguyên đán năm Đinh Hợi (987). Bộ trưởng chia sẻ, “Dĩ nông vi bản” mang ý nghĩa sâu sắc về việc lấy nông nghiệp làm gốc, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Triết lý này không chỉ phản ánh giá trị truyền thống mà còn là kim chỉ nam định hướng cho ngành NN-PTNT trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi.

Trại gà Móng 7.000 con, đặc sản trứ danh của Hà Nam

Trại gà Móng 7.000 con, đặc sản trứ danh của Hà Nam

Ảnh 10:56

Gà làng Móng hay còn gọi là gà Móng cùng với cá kho làng Vũ Đại là những đặc sản trứ danh của tỉnh Hà Nam.

Bình minh trên những đầm rươi

Bình minh trên những đầm rươi

Ảnh 10:15

Khi mặt trời ló rạng, nước bên trong đầm dần rút đi để lộ ra những lỗ nhỏ chi chít trên mặt bùn, đó chính là lỗ rươi.

Đào rừng cổ thụ giá hàng chục triệu đồng xuống phố

Đào rừng cổ thụ giá hàng chục triệu đồng xuống phố

Ảnh 19:18

Hà Tĩnh Những gốc đào rừng tuổi đời hàng chục năm vừa được hạ sơn, đem về thành phố Hà Tĩnh phục vụ khách hàng chơi Tết. Giá bán trung bình từ 10 đến 60 triệu đồng/gốc.

Mộc Châu chính thức trở thành thị xã, ngày hội lớn của người dân Sơn La

Mộc Châu chính thức trở thành thị xã, ngày hội lớn của người dân Sơn La

Ảnh 11:23

Với nhiều thành quả xuất sắc, Mộc Châu đạt tiêu chí đô thị loại IV và khu vực dự kiến thành lập phường đủ điều kiện hạ tầng đô thị theo quy định.

Thương lái săn lùng gà ‘thái giám’

Thương lái săn lùng gà ‘thái giám’

Ảnh 09:09

Thời điểm này, các thương lái từ khắp nơi đổ về thị xã Sơn Tây thu mua gà phục vụ thị trường Tết. Gà 'thái giám' có giá đắt đỏ được tiểu thương săn lùng.

Về làng cổ Bát Tràng, thưởng thức 'món ăn trăm tuổi'

Về làng cổ Bát Tràng, thưởng thức 'món ăn trăm tuổi'

Ảnh 09:05

Vào các dịp lễ, Tết, người Bát Tràng lúc nào cũng có 2 món đặc trưng là su hào xào mực và canh măng mực trên mâm cơm.

Xem thêm