| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng: Xây dựng Trường Sa thành trung tâm kinh tế - xã hội trên biển

Chủ Nhật 13/03/2022 , 18:27 (GMT+7)

Tập trung vốn đầu tư công cho các dự án phát triển hạ tầng, giao thông, và khai thác tối đa ưu thế về tự nhiên là nhiệm vụ tới đây của Khánh Hòa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước và là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước và là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ảnh: VGP.

Ngày 13/3, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận xét, tỉnh có nhiều thế mạnh về điều kiện tự nhiên, khí hậu, có quần đảo Trường Sa sở hữu vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, nằm trên các trục giao thông đường bộ quan trọng, là tâm điểm kết nối vùng giữa Tây Nguyên với Nam Trung bộ, có sân bay quốc tế Cam Ranh với lưu lượng khách quốc tế đứng thứ ba cả nước.

Thủ tướng đánh giá, năm 2021, Khánh Hòa đã đạt và vượt 13/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, hoạt động du lịch hồi phục nhanh sau đại dịch. Tuy nhiên, tỉnh giải ngân đầu tư công còn chậm; cải cách hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 26/63 cả nước; Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) nằm trong 16 tỉnh thấp nhất.

Hai tháng đầu năm 2022, Khánh Hòa có nhiều chuyển biến. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,42% so cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 12.888 tỷ đồng, tăng 8,2%; du lịch đạt doanh thu 1.100 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ; sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt hơn 18.600 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ.

Xác định năm 2022 còn nhiều khó khăn, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh tự lực, tự cường, chuẩn bị năng lực ứng phó thách thức. Ông cũng đưa hai cách tiếp cận trong tư duy phát triển địa phương. Một, là phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Hai, là tự tạo cơ hội thu hút nguồn lực bên ngoài. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh định hướng xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm trí tuệ, đổi mới sáng tạo toàn cầu, thu hút nguồn lực khoa học công nghệ, nguồn vốn và cách quản trị từ quốc tế.

Ngày 28/1/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chuyến công tác của Thủ tướng nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 09, xây dựng chương trình hành động của Chính phủ, đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách trình Quốc hội quyết định theo tinh thần Nghị quyết 09.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân kiến nghị Thủ tướng xem xét, sớm ban hành Nghị quyết số 09, và trình Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư tài chính, phân cấp cho tỉnh theo thủ tục rút gọn.

Một số quy hoạch được ông Tuân kiến nghị, gồm hệ thống cảng hàng không, sân bay thời kỳ 2021 - 2030; khu đô thị mới tại huyện Cam Lâm và một phần TP Cam Ranh. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đề xuất, xin cơ chế cho phép UBND được chỉ định nhà thầu trong danh sách thi công dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đối với các dự án giao thông trọng điểm.

Lắng nghe ý kiến của tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra yêu cầu cấp bách với Khánh Hòa là sớm quy hoạch xây dựng huyện đảo Trường Sa. 

"Phát triển Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước và là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Việc này cần làm càng sớm càng tốt và ngay sau quy hoạch phải dành nguồn lực để thực hiện, trước mắt ưu tiên nguồn lực xây dựng trung tâm hậu cần nghề cá", ông nói.

Trước mắt, tỉnh cần rà soát, tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả đầu tư công, mạnh dạn cắt bỏ những dự án chưa cần thiết, tránh dàn trải, chia cắt, manh mún, theo Thủ tướng. Khánh Hòa được giao nhiệm vụ dồn nguồn vốn đầu tư tập trung cho các dự án lớn, có tác động lan tỏa, lâu dài. Ngoài ra, tỉnh phải nâng tỷ lệ đầu tư cho phát triển, nhất là cho các dự án hạ tầng chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.Ảnh: VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.Ảnh: VGP.

Cũng trong chuyến công tác tại Khánh Hòa, Thủ tướng đã tới dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân và Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân vào chiều 12/3.

Nhân dịp này, ông cùng Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường, Công thương, Xây dựng, Tư pháp, đi thăm, khảo sát, kiểm tra tình hình triển khai một số dự án, công trình lớn, trọng điểm tại đây như vịnh Vân Phong, nhà máy Đóng tàu Hyundai, công trường thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1.

Thủ tướng lưu ý Tỉnh ủy Khánh Hòa, các Sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị thi công làm thật tốt công tác quy hoạch, trên cơ đẩy mạnh hợp tác công tư để phát triển đồng thời 3 mô hình: Lãnh đạo công và quản trị tư; đầu tư công, quản lý tư; đầu tư tư, sử dụng công. Đây là những mô hình đã được chứng minh có hiệu quả trong thực tế ở một số địa phương, và Khánh Hòa cần nghiên cứu, áp dụng linh hoạt trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công có hạn.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cần Thơ điều chỉnh, ban hành lại quy chế họp báo gây tranh cãi

Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ sẽ tham mưu UBND thành phố tiếp tục điều chỉnh một số nội dung trong quy chế họp báo và ban hành lại cho phù hợp.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm