| Hotline: 0983.970.780

Tìm kiếm 2 cô gái hái măng rừng mất tích trên núi

Chủ Nhật 26/04/2020 , 12:42 (GMT+7)

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 cô gái đi hái măng rừng sau 1 ngày mất tích.

Khu vực nghi 2 cô gái đi vào tìm măng rồi mất tích. Ảnh: Minh Hoàn.

Khu vực nghi 2 cô gái đi vào tìm măng rồi mất tích. Ảnh: Minh Hoàn.

Ngày 26/4, đại úy Trần Thái Sơn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng triển khai tìm kiếm 2 cô gái mất tích khi đi hái măng rừng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 25/4, hai chị em gái là Hồ Thị S. (SN 1990) và Hồ Thị T. (SN 1993, cùng trú tại bản Xà Đưng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy vào rừng hái măng. Đến 18h cùng ngày, không thấy con trở về, gia đình thông báo với Đồn Biên phòng Hướng Lập.

Ngay sau đó, lực lượng Biên phòng phối hợp với công an, quân sự xã và người dân bản Xà Đưng đi tìm, thì phát hiện xe chiếc xe bị bỏ tại Km199+800 trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (thuộc địa phận bản Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa).

Các lực lượng đã triển khai tìm kiếm ở khu vực rừng xung quanh, nhưng do sương mù dày đặc nên chưa có kết quả.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.