| Hotline: 0983.970.780

Tòa giảm án cho nhóm cựu sỹ quan Học viện Quân Y

Thứ Năm 18/07/2024 , 17:44 (GMT+7)

Tòa án Quân sự TƯ xét thấy các bị cáo đều có thái độ thành khẩn và tiếp tục khắc phục hậu quả sau phiên sơ thẩm nên đã chấp nhận kháng cáo.  

Sáng 18/7, sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, Tòa án Quân sự Trung Ương (TƯ) đã tuyên án đối với bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á) cùng 6 đồng phạm khác tại vụ án liên quan đến kit xét nghiệm Covid-19 tại Học viện Quân Y.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Phan Quốc Việt và 6 bị cáo khác đều thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã xác định. Các bị cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, không có kháng cáo khác.

Ngoài ra, HĐXX xét thấy các bị cáo đều cung cấp các tình tiết mới để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Cụ thể, đại diện Công ty Việt Á đã nộp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo Phan Quốc Việt. Ngoài ra, bị cáo Việt còn được ghi nhận có đóng góp tích cực, giúp đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên cả nước.

Các bị cáo tại Tòa án Quân sự T.Ư. Ảnh: Nam Anh.

Các bị cáo tại Tòa án Quân sự T.Ư. Ảnh: Nam Anh.

Đối với bị cáo Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ), gia đình bị cáo đã cung cấp thêm bằng khen của vợ, con, bố mẹ vợ và đơn của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo Hùng cũng đã khắc phục hậu quả của vụ án. Tại tòa, bị cáo Hùng đã thể hiện sự thành khẩn, ăn năn hối cải nên HĐXX xét thấy có căn cứ giảm hình phạt.

HĐXX cũng xem xét tình tiết bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và được ghi nhận có cống hiến trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của bị cáo Hồ Anh Sơn (cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y) để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Nguyễn Văn Hiệu (cựu Trưởng phòng Trang bị vật tư, Học viện Quân y), Ngô Anh Tuấn (cựu Trưởng phòng Tài chính, Học viện Quân y), Lê Trường Minh (cựu Trưởng ban Hóa dược, Học viện Quân y) và Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) cũng được Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích trong công tác. Bị cáo Hiệu có thêm tình tiết giảm nhẹ là từng tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Từ các căn cứ trên, HĐXX Tòa án Quân sự TƯ đã quyết định chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phan Quốc Việt từ 25 năm tù xuống 22 năm tù. Tuy nhiên, do trong vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long được đưa ra xét xử vào hồi tháng 5, Phan Quốc Việt bị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên 29 năm tù. Vì vậy, dù được giảm 3 năm tù tại phiên xử phúc thẩm lần này nhưng tổng hợp hình phạt trong cả hai vụ án mà Việt dự kiến phải thi hành vẫn là 30 năm.

Bị cáo Trịnh Thanh Hùng được giảm án từ 15 năm xuống 13 năm tù. Tổng hợp với bản án do TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hùng trong một vụ án khác, Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Hùng 27 năm tù.

Bị cáo Hồ Anh Sơn được giảm từ 12 năm tù xuống 10 năm tù; Bị cáo Nguyễn Văn Hiệu được giảm từ 7 năm tù xuống 5 năm tù (Tòa cũng tuyên trả lại cho gia đình bị cáo Nguyễn Văn Hiệu 350 triệu đồng do nộp khắc phục hậu quả còn thừa) ; Bị cáo Lê Trường Minh được giảm từ 6 năm tù xuống 4 năm tù; Bị cáo Ngô Anh Tuấn được giảm từ 4 năm tù xuống 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) được giảm từ 6 năm tù xuống 4 năm tù. Tổng hợp hình phạt với bản án trước đó, bị cáo Hiệp phải thi hành hình phạt chung là 19 năm tù. 

Về phần dân sự, HĐXX không chấp nhận yêu cầu của Công ty Việt Á về việc yêu cầu Học viện Quân y trả lại 10 tỷ đồng. Đồng thời, vẫn buộc các cá nhân và đơn vị liên quan phải bồi thường 12 tỷ đồng còn thiếu cho Học viện Quân Y. Cụ thể, bị cáo Hồ Anh Sơn phải bồi thường 1,6 tỷ đồng, Việt Á 10,7 tỷ đồng.

Xem thêm
Người dân chặn xe vào bãi rác An Hiệp vì ô nhiễm môi trường

Hiện có 5 xe chở rác phải xếp hàng trên đường vào bãi rác An Hiệp để đợi cơ quan chức năng xử lý.

Bắt khẩn cấp tài xế xe 7 chỗ gây tai nạn

Lâm Đồng Tối ngày 1/9, Công an thành phố Bảo Lộc ra quyết định bắt khẩn cấp một tài xế vì hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.