| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM sẽ ban hành phương án phòng chống Covid-19 tổng thể

Thứ Ba 19/10/2021 , 14:47 (GMT+7)

TP.HCM phải xây dựng được cơ chế giám sát, cảnh báo tình hình dịch Covid-19. Để từ đó có cơ sở làm nền tảng cho việc ra quyết định nới lỏng, siết chặt từng nơi.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Phát biểu tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sáng 19/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế, trong đó có nghiên cứu, tiếp thu các định hướng từ dự thảo Hướng dẫn tạm thời về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Trung ương.

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng đã ban hành Chỉ thị 18, chỉ thị này đã tiếp thu 7 nội dung Dự thảo của Chính phủ. “Đến giờ này, TP.HCM chưa có kế hoạch tổng thể triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tuy nhiên, trên thực tế tinh thần chung của Nghị quyết 128 đã được vận dụng và cập nhật trong Chỉ thị 18", Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói.

Theo ông Phan Văn Mãi, UBND TP.HCM đang khẩn trương chuẩn bị tổng kết đợt phòng chống làn sóng dịch thứ 4 và dự kiến tháng 10 này, Thành phố sẽ ban hành phương án phòng, chống dịch tổng thể.

“Trong thời gian tới, TP phải xây dựng được cơ chế giám sát tình hình dịch, cảnh báo dịch. Để từ đó, có cơ sở khoa học làm nền tảng cho việc ra quyết định nới lỏng, hoặc siết chặt theo từng khu vực địa bàn, thời điểm cụ thể”, ông Mãi thông tin.

Cũng theo ông Mãi, TP.HCM củng cố hệ thống y tế cơ sở trên 3 trụ cột là y tế cơ sở, y tế điều trị, y tế phục hồi, gắn với hoàn thiện và phát huy mô hình điều trị 3 tầng cũng như tiêu chí an toàn phòng, chống dịch. Mục tiêu là đảm bảo năng lực phản ứng y tế khi có tình huống dịch bệnh. Bên cạnh đó, các bộ tiêu chí an toàn trong tròng phòng, chống dịch cũng sẽ được hoàn thiện, cập nhật để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt, đời sống theo kết quả kiểm soát dịch.

Về kinh tế xã hội các tháng cuối năm, ông Mãi cho biết, UBND TP.HCM tập trung cải cách hành chính, cải cách môi trường đầu tư, tháo gỡ giải quyết khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, người dân. “Trong thời gian cao điểm phòng chống dịch chúng ta đã phát huy sức mạnh tổng hợp rất tốt. Trong phục hồi kinh tế chúng ta cũng phải làm sao giải quyết được những gút mắc của doanh nghiệp, người dân. Đây là nhiệm vụ, giải pháp để TP thực hiện Chủ đề năm 2021”, Chủ tịch UBND TP.HCM cho hay.

TP.HCM sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, trong đó tập trung vào 3 nhóm: vốn, lao động, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.

Trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất, ông Mãi cho biết, TP.HCM vừa tập trung hỗ trợ cho khu vực sản xuất, khu vực chủ lực có giá trị sản xuất lớn, giá trị xuất khẩu lớn, đóng góp lớn vào ngân sách TP, bên cạnh đó vừa hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh, các nhóm bị tổn thương nặng do dịch Covid-19 thời gian qua. TP.HCM tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ của trung ương và TP, đồng thời tiếp tục đề xuất các gói hỗ trợ mới giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho biết, thời gian tới UBND TP.HCM sẽ chỉ đạo rà soát từng dự án, công trình, có kế hoạch cụ thể để đảm bảo tiến độ, khối lượng, phấn đấu giải ngân 95% tổng số vốn đầu tư công. “Lúc này chính đầu tư công là động lực tăng trưởng cho TP”, ông Mãi nhận định.

TP.HCM cũng sẽ tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp thu ngân sách hợp lý, vừa đảm bảo tỉ lệ thu cao nhất có thể, vừa chăm lo nuôi dưỡng nguồn thu. "Trong tháng 11, 12, TP.HCM sẽ tiến hành đấu giá 3.970 căn nhà và 8 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm để thực hiện kết luận, chỉ đạo của Trung ương" - Chủ tịch UBND TP. HCM thông tin.

Về văn hóa - xã hội, ông Mãi cho biết, TP.HCM sẽ đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người già neo đơn, trẻ mồ côi; có kế hoạch tri ân những đóng góp và mất mát, hy sinh trong đại dịch; tổ chức khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị có đóng góp trong đại dịch.

Thời gian tới, UBND TP.HCM sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất cải thiện nhà trọ, nhà trên kênh rạch, nhà thay thế chung cư cũ... để đảm bảo đời sống cho người dân.

Về việc mở cửa trở lại trường học, ông Phan Văn Mãi cho biết, đây là vấn đề phức tạp. “Làm sao để học sinh học trong môi trường an toàn. Ngoài việc sửa chữa chuẩn bị cơ sở vật chất của trường học, cần tính toán lại chương trình phù hợp trong điều kiện giãn cách, rút gọn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng”, ông Mãi nói.

Liên quan đến việc tiêm vacxin cho trẻ, ông Phan Văn Mãi cho biết, lãnh đạo TP.HCM thống nhất sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong việc tiêm vacxin phòng Covid-19 cho trẻ. “Tuy nhiên, trên nguyên tắc tự nguyện của phụ huynh học sinh. TP.HCM sẽ tập trung tiêm vacxin phòng Covid-19 ở nhóm trẻ béo phì, có bệnh nền”, ông Mãi nhấn mạnh.

Trước đó, Thường trực UBND TP.HCM đã chấp thuận để xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ thí điểm mở lại trường học tại 2 trường: Trường Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An, nằm trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đi học lại từ ngày 20/10, ở các khối lớp 1,2, 6, 9 và 12. Để từ đó, TP.HCM vận hành xây dựng bộ tiêu chí an toàn để mở lại trường học.

"Từ nay đến cuối năm, TP.HCM sẽ tổ chức các đoàn đến trực tiếp gửi lời cảm ơn các địa phương đã hỗ trợ TP.HCM chống dịch trong thời gian qua. “Ở một thời điểm phù hợp, có thể cuối năm sẽ tổ chức một cuộc tổng kết tri ân của TP.HCM với một điều kiện phù hợp đối với các lực lượng. Đồng thời, TP.HCM sẽ tổ chức tri ân sự hy sinh mất mát của lực lượng chống dịch, cũng như đồng bào TP trong những ngày vừa qua”, ông Phan Văn Mãi nói.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm