| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Nếu Myanmar mời U23 Việt Nam

Chủ Nhật 08/04/2018 , 06:56 (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá Myanmar sẽ tổ chức giải Tứ hùng U23 Quốc tế chuẩn bị cho ASIAD 18. 

 Lá thư cuối cùng có thể sẽ được gửi tới U23 Việt Nam

Thư mời đã được gửi tới U23 Thái Lan, U23 Indonesia và lá thư cuối cùng có thể sẽ được gửi tới U23 Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Myanmar (MFF) đã lên kế hoạch tổ chức một giải Tứ hùng Quốc tế vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 năm nay dành cho các đội U23 nhằm chuẩn bị cho đấu trường ASIAD 2018 sẽ diễn ra từ ngày 18/8 đến 2/9 năm nay.

Được biết, MFF đã phát thư mời đến Thái Lan, Indonesia và khách mời còn lại chưa được xác định nhưng nhiều khả năng sẽ là Việt Nam. Nếu MFF mời U23 Việt Nam nhiều khả năng Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ đồng ý để thầy trò HLV Park Hang Seo dự giải.

Thời điểm tổ chức giải tứ hùng ở Myanmar trùng với thời điểm các tuyển Olympic đang tập trung chuẩn bị cho Á vận hội. Việc tham gia một giải giao hữu là cơ hội cọ xát, chuẩn bị không thể tốt hơn cho các đội tuyển.

Còn nhớ, thầy trò HLV Park Hang Seo đã thu lượm được rất nhiều điều bổ ích từ giải giao hữu quốc tế M-150 Cup ở Thái Lan trước khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á để rồi có được thành tích ngoài mong đợi.

U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Myanmar là ba đội đã lọt vào bán kết SEA Games 29. Trong đó Thái Lan là nhà vô địch, Indonesia đoạt hạng ba còn Myanmar đoạt hạng tư. Việt Nam dù không vượt qua vòng bảng SEA Games 29 nhưng lại đang là Á quân châu lục.

Về mặt lý thuyết, nếu dự giải, U23 Việt Nam không thể chỉ coi đây là giải tập huấn, thầy trò HLV Park Hang Seo buộc phải có được thành tốt để tạo đà tâm lý cho đấu trường quan trọng nhất trong năm - ASIAD.

Đây cũng sẽ là giải đấu U23 Việt Nam có thể kiểm nghiệm khả năng vượt qua áp lực bởi lúc này các đối thủ trong khu vực không còn coi “đoàn quân đỏ” là đối thủ đồng cân đồng lạng, họ rất muốn đánh nhà Á quân châu lục để khẳng định mình. Trong khi đó, người hâm mộ nước nhà cũng không muốn nhìn thấy sự khó khăn mà chúng ta từng gặp phải trước những đối thủ cùng khu vực như ở SEA Games 29. Do đó, ít nhất U23 Việt Nam phải có được kết quả thuyết phục trước những đối thủ không giành vé dự giải U23 châu Á trước đó như U23 Indonesia và U23 Myanmar.

Ở SEA Games 29 thì U23 Việt Nam từng bị U23 Indonesia cầm hòa 0-0 trong một trận đấu mà Công Phượng và các đồng đội chơi hoàn toàn áp đảo, còn Myanmar thì U23 Việt Nam không gặp vì khác bảng.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.