Tranh thủ nắng ấm, nông dân gieo cấy lúa đông xuân
Thứ Tư 12/02/2025 , 09:21 (GMT+7)Trong ngày 11/2, nhiều khu vực tại tỉnh Hải Dương có nắng ấm, nhiệt độ lên khoảng 20 độ C, thuận lợi cho việc gieo cấy mạ tập trung vụ đông xuân.

Ngày 11/2, dự báo thời tiết nhiều nơi tại Hải Dương có nắng ấm, nhiệt độ cao nhất lên đến gần 20 độ C. Người dân nô nức ra đồng gieo cấy trà muộn vụ đông xuân.

Tại xã Thái Minh, huyện Bình Giang, vợ chồng ông Nguyễn Văn Nghĩa vụ này gieo cấy khoảng 3 sào (Bắc bộ). Tuân thủ triệt để hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, gia đình ông chờ qua Tết Nguyên đán để cấy.
Do đặc thù chân đất tương đối cao nên vợ chồng ông Nghĩa cùng các hộ lân cận đã chủ động tích nước từ giai đoạn đổ ải đầu tiên. "Năm nay không lo thiếu nước", ông nói.

Các giống lúa vợ chồng ông Nghĩa gieo cấy chủ yếu là giống ngắn ngày, năng suất cao. Trước khi cấy, mạ được gieo trên nền đất cứng. Khi mạ được khoảng 3 lá, vợ chồng ông bàn nhau tập trung dứt điểm gieo thẳng sau tiết Lập xuân (ngày 10/2).

Với những khoảnh ruộng bằng phẳng, chủ động được nguồn nước ra vào, ông Nghĩa cùng một số hộ dân lân cận thuê máy phun hạt (sạ lúa), giúp tiết kiệm sức lao động.

Bà Vũ Thị Mát, xã Thái Minh, cho biết thêm, rằng giai đoạn vừa qua bà cùng người dân trong thôn tích cực thăm đồng, phát hiện có nhiều dấu chân chuột. Qua kiểm đếm, bà nhẩm tính số lượng chuột vụ này có thể cao hơn năm ngoái.
Do đó, với những diện tích gieo sạ, bà Mát chăng bạt nylon, che chắn kỹ diện tích lúa vừa gieo cấy.

Theo lời bà Mát, một tấm nylon có thể sử dụng 2 lần, vụ sau quay ngược lại chiều nylon để tiết giảm chi phí. Sau khi đóng cọc, giữ thẳng nylon, người dân tiếp tục be đất để che chắn kỹ ruộng lúa, không để chuột xâm hại.

Người nông dân ngoài 60 tuổi này cũng tiết lộ, nếu số lượng chuột tăng nhiều, bà có thể thuê dịch vụ để bẫy, bả, nhằm kiểm soát chặt chẽ đàn chuột. "Giá một con chuột bắt được có thể từ 15.000 - 20.000 đồng/con", bà Mát chia sẻ.

Ngoài các diện tích mạ được gieo cấy trong ngày 11/2, nông dân trên địa bàn huyện Bình Giang nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung cũng chuẩn bị nhiều phương tiện, dụng cụ che chắn để chống rét cho mạ bằng vòm che phủ nilon, giữ đủ nước để giữ ấm cho mạ.
Ngoài ra, không bón phân đạm vào những ngày trời rét, bón bổ sung phân chuồng hoai mục, phân lân, tro bếp nguội để chống rét cho mạ.

Chi cục Trồng trọt - BVTV tỉnh Hải Dương khuyến cáo người dân, tuyệt đối không cấy khi nhiệt độ trung bình ngày đêm xuống dưới 15 độ C. Đối với diện tích lúa đã cấy, Chi cục đề nghị có phương án giữ nước, đảm bảo đủ nước để giữ ấm cho lúa.
tin liên quan

Các lĩnh vực quản lý và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Báo Nông nghiệp Việt Nam xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc 30 đầu mối trực thuộc và các lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Lịch sử hình thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2025. Báo Nông nghiệp Việt Nam xin giới thiệu tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bổ nhiệm 30 lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Chiều 1/3, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cùng các Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng cho lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Nhảy sạp, thưởng thức ẩm thực truyền thống tại Hội làng Bằng Cả
Quảng Ninh Tới Hội làng Bằng Cả (Quảng Ninh) du khách thập phương được hòa mình vào điệu nhảy sạp, thi ném còn, mặc trang phục truyền thống, thưởng thức các món ăn của người dân tộc.

Hoa mận nở trắng khắp núi đồi biên giới
Tháng 2, hoa mận ở xã biên giới Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) bung nở rực rỡ, khiến núi đồi nơi đây như khoác trên mình những dải pha lê khổng lồ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu Thủ tướng New Zealand trầu têm cánh phượng dành cho khách quý
Sáng 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cùng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và thưởng lãm nghệ thuật dân tộc.