| Hotline: 0983.970.780

Truy xét các đối tượng giết hại sơn dương trong vườn quốc gia

Thứ Bảy 21/09/2019 , 08:01 (GMT+7)

Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong lúc tuần tra đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng săn và giết thịt sơn dương.  

Hiện trường các đối tượng giết thịt Sơn Dương. Ảnh do Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp.

Trước đó, ngày 17/9,  lực lượng cơ động Trạm Kiểm lâm Khe Gát (Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) thực hiện tuần tra, kiểm soát  rừng tại Tiểu khu 609 (thuộc lâm phận Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng), đã phát hiện 4 đối tượng đang săn bắt và giết thịt thú rừng quý hiếm. Ngày 20/9, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết đã chuyển hồ sơ vụ giết hại động vật hoang dã cho Công an huyện Bố Trạch tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay lập tức, các đối tượng bỏ chạy. Lực lượng cơ động vây bắt được Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, trú tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch - Quảng Bình). Bước đầu, Tuấn khai nhận cùng 3 đối tượng  (ở cùng quê) lén vào rừng Vườn quốc gia đóng lán ở lại để săn bẫy thú rừng.

Các đối tượng đặt bẫy và bắt được 4 cá thể động vật rừng quý hiếm. Trong lúc đang thực hiện giết thịt con sơn dương (nặng 61 kg) thì bị lực lượng kiểm lâm phát hiện.

Tại lán trong rừng do các đối tượng dựng lên, lực lượng kiểm lâm cơ động còn phát hiện 3 cá thể động vật hoang dã đã bị giết thịt, dao rựa và 162 sợi dây phanh xe đạp dùng để làm bẫy thú rừng.

Hiện, Công an huyện Bố Trạch đang truy xét các đối tượng còn lại để làm rõ hành vi vi phạm.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.