| Hotline: 0983.970.780

Từ Hiểu Đông - 'Gã điên' của làng võ Trung Quốc

Thứ Hai 20/05/2019 , 06:35 (GMT+7)

Gạt sang một bên tất cả những phiền toái, võ sĩ MMA nghiệp dư gốc Bắc Kinh dấn thân đến Tân Cương và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ anh đề ra từ trước đến nay: Bóc trần khả năng của võ truyền thống.

Từ Hiểu Đông đã hạ 4 võ sư võ truyền thống trong 2 năm qua.

Từ Hiểu Đông tự nhận là “gã điên”. Anh từng vài lần bị cảnh sát Bắc Kinh bắt vì tội gây rối trật tự công cộng, cũng đã bị đuổi học thuở thanh niên vì cá tính ngỗ ngược. Toà án Bắc Kinh thậm chí ra lệnh quản chế võ sĩ MMA nghiệp dư 40 tuổi, trong đó không cho phép Từ sử dụng các dịch vụ công cộng như nhà hàng, khách sạn, máy bay. Ngay cả tàu hoả, phương tiện giao thông được người Trung Quốc dùng nhiều nhất, Từ cũng không được phép dùng loại tàu cao tốc.

Là một con người gàn dở, nhưng trong góc độ võ thuật, Từ lại có nhiều đóng góp. Anh chấp nhận đi tàu “chợ” 40 tiếng từ Bắc Kinh đến Tân Cương để thực hiện lời hứa tỉ thí với võ sư Vịnh Xuân, Lã Cương – người chỉ mất chưa đầy 12 giờ bay tới nơi. Trước đó, hai người đã hẹn ước tỉ thí từ hồi tháng 2/2019 và đồng ý ký vào hợp đồng.

Kể từ ngày quyết tâm lật mặt võ truyền thống, về những võ sư mà Từ gọi là “bịp bợp”, “Gã điên” không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để củng cố quan điểm của anh, rằng võ truyền thống không có khả năng thực chiến. Sau khi hạ võ sư Nguỵ Lôi, truyền nhân của Diệp Vấn – Đinh Hạo, rồi Điền Dã, danh sách bại tướng của Từ Hiểu Đông điền thêm tên Lã Cương. Giống như tất cả các trận trước đó, võ sĩ MMA sử dụng ưu thế tuyệt đối về thể hình, thể lực để đàn áp đối thủ, tấn công quyết liệt ngay từ đầu, trước khi hạ knock-out, và khiến họ Lã phải nhập viện vì gãy mũi.

Xung quanh câu chuyện của Từ Hiểu Đông, có nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng Từ gặp may vì toàn thượng đài với những người hơn 10-20 tuổi. Có người lại vin vào việc, MMA là một môn giàu tính đối kháng, và Từ đương nhiên có lợi thế khi cận chiến. Dù vậy, phần đông đều ủng hộ võ sĩ 40 tuổi. Hầu hết người yêu võ thuật đều thừa nhận, họ bị lầm tưởng về khả năng thực sự của võ truyền thống, nhất là khi bị các trang tiểu thuyết của Kim Dung, Cổ Long… thổi phồng.

Nhiệm vụ của Từ Hiểu Đông, trong việc lật mặt các nguỵ võ sư, về cơ bản có thể coi là thành công. Nhưng cho đến giờ, khi ở tuổi tứ tuần, anh vẫn chưa có gia đình. Hồi đầu năm 2019, Từ từng ký hợp đồng trị giá hơn 150.000 USD để thi đấu võ chuyên nghiệp, nhưng chừng đó có lẽ là không đủ cho anh khi về già, thời điểm khó chịu đựng các lệnh quản chế của chính quyền.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm