Tuyên Quang chật kín người xem đèn lồng khổng lồ
Thứ Bảy 24/08/2024 , 21:17 (GMT+7)Gần 1 tháng nữa mới đến Lễ hội thành Tuyên, thế nhưng khoảng nửa tháng nay, các tuyến phố của thành phố Tuyên Quang đã chật kín người đi xem đèn lồng khổng lồ.

Hơn 10 năm nay, đã thành thông lệ, cứ đến dịp Tết Trung thu, khắp phố phường của thành phố Tuyên Quang lại rực sáng ánh đèn lồng khổng lồ với đầy đủ màu sắc kiểu dáng.

Tại trung tâm thành phố Tuyên Quang, đến thời điểm này có khoảng hơn 100 mô hình đèn trung thu khổng lồ của các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và một số huyện lân cận.

Rồng vẫn là linh vật được nhiều địa phương lựa chọn làm mô hình để tham gia Lễ hội thành Tuyên. Tuy nhiên mỗi năm, các địa phương lại sáng tạo, cách tân kiểu dáng khiến mô hình rồng thêm độc đáo, lạ mắt và có tính thẩm mỹ cao.

Các mô hình đèn lồng khổng lồ được người dân thiết kế tỷ mỷ, tinh xảo từ màu sắc, đường nét để khi kết hợp với ánh sáng sẽ cho thẩm mỹ cao nhất.

Mô hình "Phượng hoàng lửa" của xã Tứ Quân, huyện Yên Sơn được nhiều du khách đánh giá là một trong những mô hình đẹp nhất của Lễ hội thành Tuyên năm nay.

Để làm được những mô hình đèn trung thu độc đáo, lạ lẫm nhưng vẫn mang tính thẩm mỹ cao và thông điệp ý nghĩa, các tổ dân phố đã lên ý tưởng từ trước đó vài tháng, sau đó cùng nhau thi công để hoàn thiện sớm nhất có thể phục vụ lễ hội và các em nhỏ.

Cùng với mô hình đèn lồng, các tổ dân phố đều xây dựng đội ngũ hoạt náo viên với trang phục chuẩn bị công phu khiến lễ hội đường phố thêm đa sắc màu văn hóa.

Mỗi tối, lễ hội đường phố trở thành điểm vui chơi hấp dẫn, thích thú của các em nhỏ ở thành phố Tuyên Quang và du khách các nơi tìm về.

Nhiều gia đình cho con em mình đi chơi hội và kịp mua cho các cháu nhỏ những món quà lưu niệm xinh xinh được bày bán trên đường phố.

Nhiều bạn trẻ hào hứng tìm về thành phố Tuyên Quang để được hòa mình vào không khí lễ hội đường phố với ánh đèn lồng rực rỡ và không quên lưu lại những bức hình kỷ niệm đáng nhớ.

Những màn biểu diễn nghệ thuật đường phố cũng góp phần khiến cho lễ hội đường phố ở thành phố Tuyên Quang thêm sôi động và hấp dẫn.

Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội thành Tuyên dự kiến được tổ chức trong 15 ngày, từ ngày 31/8 đến ngày 15/9 (ngày 28/7 đến 13/8 Âm lịch), trong đó hoạt động chính của Lễ hội thành Tuyên diễn ra từ ngày 13 đến 15/9 (ngày 11 đến 13/8 Âm lịch).
tin liên quan

Các lĩnh vực quản lý và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Báo Nông nghiệp Việt Nam xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc 30 đầu mối trực thuộc và các lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Lịch sử hình thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2025. Báo Nông nghiệp Việt Nam xin giới thiệu tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bổ nhiệm 30 lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Chiều 1/3, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cùng các Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng cho lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Nhảy sạp, thưởng thức ẩm thực truyền thống tại Hội làng Bằng Cả
Quảng Ninh Tới Hội làng Bằng Cả (Quảng Ninh) du khách thập phương được hòa mình vào điệu nhảy sạp, thi ném còn, mặc trang phục truyền thống, thưởng thức các món ăn của người dân tộc.

Hoa mận nở trắng khắp núi đồi biên giới
Tháng 2, hoa mận ở xã biên giới Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) bung nở rực rỡ, khiến núi đồi nơi đây như khoác trên mình những dải pha lê khổng lồ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu Thủ tướng New Zealand trầu têm cánh phượng dành cho khách quý
Sáng 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cùng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và thưởng lãm nghệ thuật dân tộc.