Nắng nóng kéo dài khiến hàng trăm ha cây lâm nghiệp bị chết, nhiều hộ trồng rừng cạn kiệt vốn, khó tiếp tục tái đầu tư.
Gia đình ông Đặng Nho Phương, thôn Nà Cà 1, xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trồng được hơn 2h cây quế. Nhưng đợt nắng nóng vừa qua gần như toàn bộ cây đã bị chết. Một số diện tích ông Phương đã trồng lại lần hai nhưng cũng không sống nổi.
Phỏng vấn: Ông ĐẶNG NHO PHƯƠNG, Xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
(Cứ thấy đen như gốc này là bây giờ nó chết, chết dần, chết dần, chưa thấy bao giờ như năm nay, như mọi năm 6 tháng là chắc chắn lắm rồi, nhưng năm nay tháng 10 bắt đầu trông nhưng vẫn bị - 18s).
Đến thời điểm này, huyện Chợ Mới đã trồng được hơn 840 ha rừng, tuy nhiên, tỷ lệ cây chết chiếm hơn 26%. Thiệt hại nặng nhất tại các xã Cao Kỳ, Hoà Mục và Thanh Vận. Nắng nóng thời gian qua đã khiến người trồng rừng ở Chợ Mới đối mặt với thiệt hại lớn về kinh tế.
Phỏng vấn: Ông HÀ VĂN HỮU, Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
(Hạt đã chỉ đạo chỉ đạo khẩn cấp, trực tiếp xuống kiểm lâm địa bàn cùng chính quyền địa phương tuyên truyền người dân dừng ngay trồng rừng thời điểm nắng nóng, nhưng diện tích đã trồng thì bị ảnh hưởng, đặc biệt là cây quế, cây mỡ chịu hạn kém hơn – 24s)
Tính toán sơ bộ, 1ha cây quế người dân trồng khoảng 3 nghìn cây, mỗi cây giống dao động từ 1.300 đồng đến 1.500 đồng. Như vậy, chỉ tính riêng cây giống thiệt hại cho người dân vào khoảng 4.500.000 đồng/1ha. Hiện nay để đầu tư 1ha rừng trồng tốn chi phí không dưới 20 triệu đồng, chiếm phần lớn là tiền công phát thực bì và trồng cây. Do đó, nếu cây bị chết phải trồng lại lần 2, các hộ trồng rừng sẽ gặp nhiều khó khăn.
Nhiều hộ trồng rừng ở huyện Chợ Mới cho biết, phần lớn người trồng rừng kinh tế còn khó khăn, khi rừng cây bị chết hàng loạt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống. Muốn trồng lại cũng phải có vài chục triệu đồng, do đó nếu không có chính sách hỗ trợ hoặc vay vốn ưu đãi thì sẽ khó thực hiện.
Ngoài các hộ trồng rừng, các vườn ươm cây giống ở huyện Chợ Mới cũng bị ảnh hưởng nghiệm trọng. Mặc dù được che chắn, phun nước nhưng số lượng cây giống bị chết cũng không nhỏ.
Phỏng vấn: Chị HÀ THỊ HỒNG VĨ, Xí nghiệp Giống và VTNN Nông Thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn
(Năm nay những cây giống ở nhà em thường xuyên tưới mà nó còn héo chết, em nghĩ bà con mang lên rừng trồng thì tỷ lệ sống rất thấp – 14s)
Không chỉ huyện Chợ Mới, hạn hán năm nay cũng đã gây chết nhiều diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thống kê sơ bộ cho thấy, tỉnh Bắc Kạn có khoảng 450ha cây lâm nghiệp bị chết hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng khó phục hồi.