Phòng NN-PTNT huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tích cực triển khai tiêm vacxin phòng chống bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò ở các xã biên giới.
Đưa vacxin phòng bệnh cho đàn gia súc lên vùng biên giới
Thời gian qua, Phòng NN-PTNT huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tích cực khai tiêm vacxin phòng bệnh lỡ mồm long móng cho đàn trâu, bò ở các xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch. Đây là giải pháp nhằm hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số ở vùng biên giới ổn định và phát triển đàn gia sức, phát huy tiềm năng của địa phươgn trong nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.
Khu chuồng trại của Anh Hồ Đinh Vổ (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) nằm cách xa bản làng hơn 500m. Những năm trước, đàn bò của anh thường hay mắc dịch bệnh và có lúc bị chết một vài con. Hiện nay, khi được tin cán bộ thú y huyện lên tận bản để tiêm phòng cho đàn trâu, bò, nên anh đã rất hồ hỡi, chuẩn bị cho đàn bò của gia đình được tiêm phòng.
Ông Hồ Đinh Vổ (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình):
“Trước đây hộ gia đình tôi cũng như bà con ở đây rất vất vả vì trâu bò bị dịch bệnh. Sau khi huyện vào tiêm phòng thì ít dịch bệnh hơn. Bà con rất phấn khởi.”
Các xã Thượng Trạch, Tân Trạch nằm cách trung tâm huyện lỵ hơn 80km đi ngược lên hướng biên giới Việt- Lào. Mấy năm gân đây nhờ đường sá thông thương nên bà con vùng biên giới này đã phát triển mạnh đàn gia súc. Đến nay, tổng đàn gia súc của các xã có trên 2.000 con.
Tuy nhiên, vấn đề dịch bệnh trên đàn gia súc khiến nhiều người dân lo lắng. Chính quyền địa phương luôn tuyên truyền, hướng dẫn bà con trong việc tiêm vacxin phòng bệnh phòng bệnh trên gia súc. Nên bà con cũng yên tâm hơn.
Ông Đinh Ku, Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình:
“Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền bà ocn, đề bà con thay đổi nhận thức về nuôi nhốt trâu bò ở cách xa khu dân cư. Qua đó, trâu bò đc tiêm phòng và hạn chế dịch bệnh. Chúng tôi cũng mong muốn sự phối hợp của các cơ quan chức năng tiêm phòng trâu bò cho bà con, để phát triển kinh tế”
Đây là năm thứ 2, huyện Bố Trạch triển khai tiêm vác xin trên đàn gia súc của bà con 2 xã vùng biên giới. Ở đây vùng cao nên thường xuyên có thời tiết rét giá lạnh hơn ở đồng bằng. Vì vậy, dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc hay xảy ra, gây thiệt hại lớn cho bà con.
Cán bộ Phòng NN-PTNT huyện cũng xen ghép tuyên truyềnhướng dẫn bà con làm vệ sinh chuồng trại, thoáng khi mùa hè, kín khi mùa đông. Qua đó, hạn chế được số lượng trâu, bò mắc bệnh và bà con vùng núi yên tâm để phát triển đàn trâu, bò, đảm bảo kinh tế hộ gia đình.
Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Phòng NN&PT Nông thôn huyện Bố Trạch, Quảng Bình:
“Huyện bổ trợ 100% vắc xin và công tiê phòng. Mục đích để bà con biết và đề phòng bệnh ở gia súc. Qua đó phát triển kinh tế và phát triển ngành chăn nuôi trên địa bàn các xã vùng cao”
Cùng với sự quan tâm của các cấp, chính quyền, vacxin phòng bệnh trên đàn gia súc đã đến với người dân vùng biên giới Quảng Bình. Qua đó, hạn chế các dịch bệnh trên trâu bò, giúp người dân yên tâm hơn trong việc phát triển đàn gia súc của mình. Đem lại hiệu quả kinh tế và ổn định cuộc sống.