Sự cố điện làm 15.000 gà lông màu chết khiến người dân thiệt hại hơn 2 tỷ đồng, song lãnh đạo Điện lực Phù Ninh trả lời mâu thuẫn, lảng tránh trách nhiệm...
Như phóng sự “Sự cố điện, trại gà ở Phú Thọ thiệt hại hơn 2 tỷ đồng” Báo NNVN đã đưa, ông Nguyễn Xuân Ngọc, chủ trại gà tại xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh phản ánh sự cố tại trạm biến áp Phú Mỹ 1 ngày 25/7/2022 khiến quạt thông gió trong trại hoạt động không đúng công suất, từ đó dẫn tới 15.000 con gà lông màu đến tuổi xuất bán chết ngạt, gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.
Thiệt hại được ghi rõ trong “Biên bản xác nhận thiệt hại về sự cố điện (tại trang trại của ông Nguyễn Xuân Ngọc xảy ra ngày 25/7/2022) của UBND xã Phú Mỹ.
Đặc biệt, biên bản có ghi rõ nội dung: “Ra hiện trường sự cố. Kiểm tra dây điện từ đồng hồ về trại thì bình thường. Kiểm tra từ trạm biến thế tới đồng hồ đo thì có 1 dây diện bị oxy hóa gần đứt làm cho nguồn điện vào yếu, không đủ điện cho các thiết bị điện tại trại gà hoạt động bình thường.
Ông NGUYỄN XUÂN NGỌC
Chủ trang trại tại xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Đường dây bị đứt là bên thợ điện họ cắt ra ngay chân trạm biến áp, mọi cái hỏng là điện lực khẳng định là ở chân trạm. Chúng tôi chỉ được sử dụng từ chân đồng hồ đổ về trại thôi chứ chân trạm làm sao chúng tôi làm gì được. Chúng tôi muốn được biết nguyên do, giải thích cho tôi là lỗi sai do đâu?
Sự cố điện trên tiếp tục được xác minh vào ngày 29/7, khi ông Nguyễn Tiến Thủy, Phó giám đốc Điện lực Phù Ninh trực tiếp tới hiện trường và có trao đổi với ông Hoàng Đức Thắng là người đang cho ông Ngọc thuê trang trại.
Theo Biên bản làm việc sau khi kiểm tra, ông Thủy xác nhận: “Việc sự cố là do tiếp xúc 1 pha giữa dây đồng và dây nhôm”. Và ông này cũng nêu trong biên bản: “Điểm xảy ra sự cố tiếp xúc gây mất pha là tài sản của ông Hoàng Đức Thắng lắp đặt từ năm 2009”...
Tuy nhiên, một lãnh đạo khác của Điện lực Phù Ninh lại khẳng định hệ thống lưới điện lúc đó hoàn toàn ổn định.
Ông VI XUÂN TRỌNG
Phó Giám đốc Điện lực Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Chúng tôi được thông báo của trang trại là mất điện và sự cố thì chúng tôi đến kiểm tra thực tế. Khi đến thì trại gà nhà anh Ngọc đã có điện. Khi có điện rồi, nguồn điện đang vận hành thì cán bộ của chúng tôi không thể xác định vị trí chính xác nguyên nhân là từ đâu.
Từ các thông tin trên, đặc biệt từ chính Điện lực Phù Ninh cho thấy, rất nhiều mẫu thuẫn trong sự cố điện làm 15.000 con gà của ông Nguyễn Xuân Ngọc bị chết cần được cơ quan chức năng làm sáng tỏ. Và đến thời điểm này, khi đã nửa tháng trôi qua, bên chịu thiệt hại duy nhất vẫn là người chăn nuôi.