Hiện đang vào mùa mưa bão, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, ngư dân cần chủ động theo dõi thời tiết thường xuyên, kiểm tra ngư lưới cụ, máy móc và trang bị kỹ năng xử lý tình huống thiên tai khi cần thiết.
Trang bị kỹ năng ứng phó thiên tai cho ngư dân bám biển
Là tàu đánh bắt xa bờ tại ngư trường Trường Sa quanh năm, vào mùa này trên Biển Đông hay xuất hiện áp thấp nhiệt đới và bão gây mối nguy hiểm thường trực khi vươn khơi bám biển. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, ngư dân Trần Đức Bảo, thuyền trưởng tàu KH 96634 TS, ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết trên biển ít nhất khoảng 10 ngày tới. Nếu thời tiết đảm bảo an toàn tuyệt đối, ông mới cho tàu vươn khơi.
Ngư dân Trần Đức Bảo, Thuyền trưởng tàu KH 96634TS, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang
Thứ nhất là theo dõi ở đài, nếu ở bờ là theo dõi qua TV, app cài sẵn trong điện thoại xem trong 9 ngày xem tình hình bão gió ra sao. Thứ hai lúc mình đi máy móc trang bị đầy đủ, áo phao trang bị đầy đủ cho anh em trên biển, nhiều lúc sự cố xảy ra thì gọi qua tổng đài bên cứu hộ hàng hải.
Ngoài theo dõi thời tiết, các ngư dân đánh bắt xa bờ cho rằng, việc kiểm tra, sửa chữa máy móc, thiết bị hàng hải, máy thông tin liên lạc, tín hiệu, trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa là rất cần thiết mỗi khi vươn khơi bám biển.
Ngư dân Cao Văn Thơ, Chủ tàu KH 99789TS, ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang
Về mùa mưa bão tất nhiên người thuyền trưởng phải cẩn thận hơn, theo quy định có sẵn mỗi khi tàu ra khơi phải có phao cứu sinh, bình chữa cháy hay những vật dụng khi cần thiết để đáp ứng phải có đầy đủ. Nói về tàu thuyền, hàng năm khi đăng kiểm được kiểm tra rất ổn định, đầy đủ mới được cấp giấy phép, tất nhiên những lúc mưa bão rất yên tâm về vấn đề đó.
Theo Sở NN-PTNT Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 3.424 tàu cá, trong đó có 643 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên hoạt động khai thác tại vùng khơi. Để đảm bảo về người và tài sản cho tàu cá trong mùa mưa bão, Sở NN-PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu ngư dân trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn trên tàu cá như thiết bị giám sát hành trình, máy thông tin liên lạc tầm xa (máy ICOM), thiết bị nhận dạng tàu cá (AIS)...Đồng thời kiểm tra, bổ sung thiết bị cứu hộ, cứu nạn như áo phao, phao tròn trước khi ra khơi. Đặc biệt khi cho tàu thuyền xuất bến phải đảm bảo đầy đủ trang thiết bị an toàn cho thuyền viên.
Cùng với đó, để ứng phó trong thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, cảng cá Hòn Rớ đã xây dựng phương án "4 tại chỗ".
Ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng Ban Quản lý Cảng cá Hòn Rớ, TP Nha Trang
Trước khi đi biển, Ban quản lý cũng phối hợp với Trạm Kiểm ngư Nha Trang, Trạm Kiểm soát Biên Phòng xuống để kiểm tra các trang thiết bị hàng hải của bà con để đảm bảo các trang thiết bị hoạt động tốt. Ngoài ra Ban quản lý cũng đặc biệt chú ý đến thiết bị giám sát hành trình, vừa giúp bà con thục hiện tốt các quy định của IUU, vừa giúp bà con khi xảy ra sự cố thì khi có thiết bị giám sát hành trình này sẽ xác định được vị trí để giúp các cơ quan ứng phó giúp đỡ bà con được chính xác, hiệu quả, nhanh chóng hơn.
Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, để đồng hành cùng ngư dân, Trung tâm Giám sát tàu cá tại Chi cục Thủy sản đã bố trí lực lượng trực ban 24/7, từ đó theo dõi chặt chẽ các tàu cá của Khánh Hòa hoạt động trên các vùng biển. Đồng thời duy trì thông tin liên lạc với gia đình chủ phương tiện, thuyền viên, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.