10 năm qua, ông Bế Sinh Nghiệp là trưởng thôn Ngàn Vàng Dưới ở xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh, đã có nhiều đóng góp, tham gia hòa giải thành công nhiều vụ tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn.
Vị trưởng thôn người Tày giúp dân nâng cao nhận thức về rừng
Thôn Ngàn Vàng Dưới, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu có 44 hộ, chủ yếu là dân tộc Tày và Sán Chỉ sinh sống. Thôn hiện quản lý 150ha đất rừng, đến nay cơ bản phủ hết đất trống đồi trọc.
Hơn 10 năm qua, ông Bế Sinh Nghiệp, trưởng thôn Ngàn Vàng Dưới, đã có nhiều đóng góp, tham gia hòa giải thành công nhiều vụ tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn.
PV ông Bế Sinh Nghiệp:
Mỗi năm, ông Nghiệp đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức từ 3-4 lần phổ biến các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, khai thác, sản xuất đất rừng với nhiều hình thức khác nhau, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn.
Pv Ông Nông Quang Sơn:
Năm 2025, huyện Bình Liêu đặt mục tiêu trồng mới khoảng 1.000ha rừng sản xuất nhằm bù đắp cho diện tích rừng bị thiệt hại do bão cũng như nâng cao độ che phủ rừng.
Cùng với đó, huyện Bình Liêu chú trọng cải tạo giống, trồng bổ sung, trồng mới các loại cây bản địa như hồi, quế, thông, sở; tăng cường trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Từ đó, nâng cao thu nhập cho người dân cũng như phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.