Nhằm mở rộng tập khách hàng, các HTX tại vùng chè Tân Cương đã sáng tạo ra nhiều dòng sản phẩm mới, thay đổi cách truyền thông, tiếp thị sao cho phù hợp với thị hiếu của những người trẻ tuổi.
Vùng chè Tân Cương thay đổi để tiếp cận với khách hàng trẻ
Nhằm tôn vinh cây chè và nghề trồng chè truyền thống; đồng thời tạo ra cơ hội thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh về chè và du lịch cộng đồng, UBND TP. Thái Nguyên đã tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân - vùng chè Tân Cương.
Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 2 (tức từ ngày 10 đến 12 tháng Giêng), lễ hội năm nay có nhiều hoạt động phong phú, như: Biểu diễn pha trà; thi sáng tạo ẩm thực từ trà xanh; trao đổi về văn hóa thưởng trà, tổ chức các gian hàng trưng bày và giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP.
Tại đây, nhiều du khách trẻ tuổi đã có cơ hội lần đầu tiên được trải nghiệm văn hóa trà Tân Cương. Chị Lê Thị Vân Anh đến từ Thanh Hóa rất thích thú với các sản phẩm trà độc đáo, có cách đóng gói và thưởng thức mới lạ như trà ướp bông sen và trà ô long.
Chị LÊ THỊ VÂN ANH
Du khách Thanh Hóa
Nhằm mở rộng tập khách hàng, các HTX tại vùng chè Tân Cương đang sáng tạo ra nhiều dòng sản phẩm mới, thay đổi cách truyền thông, tiếp thị sản phẩm sao cho phù hợp với thị hiếu của những người trẻ tuổi.
Chị TẠ THỊ HỒNG ANH
HTX Hương Vân Trà
Thời gian tới, để phát huy hơn nữa những tiềm năng, lợi thế, giá trị của cây chè, thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất, chế biến, kinh doanh chè; rà soát, hoàn thiện quy hoạch các vùng sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến.
Ông NGUYỄN LINH
Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên
Nhân dịp diễn ra Lễ hội “Hương sắc trà xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương”, UBND thành phố Thái Nguyên và đại diện các Hội, Hiệp hội Doanh nghiệp; Hiệp hội Du lịch trong và ngoài tỉnh đã ký kết ghi nhớ về kích cầu du lịch gắn với du lịch cộng đồng vùng chè đặc sản Tân Cương, kết nối tiêu thụ sản phẩm trà và nông sản thành phố Thái Nguyên