| Hotline: 0983.970.780

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I 'mở đường' cho ngành công nghiệp giống thủy sản

Thứ Sáu 20/10/2023 , 18:35 (GMT+7)

Ngày 20/10, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I (Bộ NN-PTNT) tổ chức lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến (bên phải) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I. Ảnh: Trung Quân.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến (bên phải) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I. Ảnh: Trung Quân.

PGS.TS Đặng Thị Lụa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I chia sẻ, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển (1963-2023), viện đã qua 3 lần đổi tên với chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức tương ứng với từng giai đoạn: Trạm Nghiên cứu cá nước ngọt thuộc Bộ Nông nghiệp (giai đoạn 1963-1977); Trung tâm Nghiên cứu thủy sản nội địa thuộc Bộ Nông nghiệp, sau đó chuyển thành Bộ Hải sản (giai đoạn 1977-1983); Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I thuộc Bộ Thủy sản, nay là Bộ NN-PTNT (giai đoạn 1983 đến nay).

Trong giai đoạn đầu, viện tập trung nghiên cứu các đối tượng nuôi thủy sản nước ngọt, đến những năm 1990 mở rộng nghiên cứu các đối tượng nuôi thủy sản nước mặn, lợ. Từ những năm 2000 tới nay, hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) của viện mở rộng ra tất cả các lĩnh vực (nuôi trồng thủy sản (NTTS) nước ngọt, lợ, mặn, nước lạnh).

Trên suốt chặng đường đó, viện đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ sư, tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành NTTS như: thành công trong việc lai tạo, chọn giống cá chép với thương hiệu cá chép chọn giống V1, chọn giống cá rô phi vằn, chọn tạo giống hàu theo tính trạng sinh trưởng... Hiện tại, viện bắt đầu mở rộng chương trình chọn giống cá biển với đối tượng là cá chim vây vàng theo tính trạng sinh trưởng nhanh.

Trong lĩnh vực nuôi cá nước lạnh, viện là đơn vị tiên phong đưa đối tượng cá nước lạnh vào Việt Nam, từ đó góp phần hình thành nghề NTTS nước lạnh, tạo sinh kế cho hàng ngàn người dân, đặc biệt là đồng bào khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Bên cạnh đó, viện cũng xây dựng thành công mô hình nuôi cá chim vây vàng khép kín quy mô công nghiệp trên hệ thống lồng HDPE quy mô 200 tấn/năm…

PGS.TS Đặng Thị Lụa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I chia sẻ về những thành tựu mà viện đã đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: Trung Quân.

PGS.TS Đặng Thị Lụa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I chia sẻ về những thành tựu mà viện đã đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: Trung Quân.

Song song với việc tư vấn, chuyển giao công nghệ cho các cơ sở NTTS, địa phương, doanh nghiệp trong nước, viện cũng đang tiếp cận theo hướng mở rộng ra khu vực và quốc tế. Minh chứng là viện đã và đang có các hoạt động hợp tác với hơn 50 tổ chức quốc tế, điển hình như tổ chức FAO, NACA, UNDP, NORAD, DANIDA, ACIAR, các Đại sứ quán và tổ chức đến từ Phần Lan, Hàn Quốc, Cộng hòa Séc, Hungary, Cuba...

Cũng theo PGS.TS Đặng Thị Lụa, nhờ những đóng góp quan trọng đó, viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ NN-PTNT ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Đơn vị Anh hùng Lao động, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng môi trường Việt Nam, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT…

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chia sẻ, trên chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của lĩnh vực thủy sản nói riêng, ngành nông nghiệp nói chung. Đây là nơi nghiên cứu thành công nhiều giống, quy trình công nghệ, công thức thức ăn dinh dưỡng, phương thức nuôi tiên tiến, quan trắc môi trường...

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của lĩnh vực thủy sản nói riêng, ngành nông nghiệp nói chung. Ảnh: Trung Quân.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của lĩnh vực thủy sản nói riêng, ngành nông nghiệp nói chung. Ảnh: Trung Quân.

Trong bối cảnh việc đầu tư còn nhiều hạn chế thì những kết quả nghiên cứu khi đưa vào sản xuất thực sự trở thành động lực để lĩnh vực thủy sản phát triển. Bên cạnh đó, sự chủ động trong mở rộng hợp tác quốc tế đã giúp viện tiếp cận được với các công nghệ mới, cách quản lý mới, thị trường mới.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng lưu ý, trong giai đoạn tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến hết sức khó lường, nền kinh tế trong nước và thế giới dự báo sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, ngành nông nghiệp phải chuyển mình mạnh mẽ để thực sự trở thành bệ đỡ, trụ đỡ cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang có những bước phát triển như vũ bão. Nếu các viện nghiên cứu cứ mãi loanh quanh với những đề tài không có tính đột phá thì luôn luôn bị chậm chân so với các nước trên thế giới. Ngoài ra, tình trạng sản xuất, buôn bán giống thủy sản kém chất lượng vẫn còn diễn ra, giống tôm phải nhập khẩu…

Vì vậy, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I phải tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu giống thủy sản để từng bước "mở đường", hình thành ngành công nghiệp giống. Song song đó, phát triển nghiên cứu chuyên sâu công thức thức ăn dinh dưỡng, quan trắc môi trường, phòng chống dịch bệnh cho thủy sản. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đủ năng lực đáp ứng những yêu cầu của ngành trong tình hình mới.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho 2 tập thể và 7 cá nhân của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021-2022. Ảnh: Trung Quân.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho 2 tập thể và 7 cá nhân của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021-2022. Ảnh: Trung Quân.

Đồng thời, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp và người sản xuất theo tinh thần “Nhà nước tạo sàn diễn, khoa học đi tiên phong, doanh nghiệp đua tài, nông dân hưởng lợi”.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Sông Thao, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ NN-PTNT) đã công bố Quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I và Quyết định tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho 2 tập thể và 7 cá nhân của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021-2022.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm