| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam chung bảng Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022

Thứ Tư 17/07/2019 , 17:55 (GMT+7)

Bên cạnh kình địch ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cùng bảng G với UAE, Malaysia và Indonesia - theo kết quả bốc thăm chiều 17/7.

Danh thủ người Australia - Tim Cahill giơ lá thăm ghi tên Việt Nam vào bảng đấu đã có Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Việt Nam rơi vào bảng đấu được ví như Đông Nam Á mở rộng ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Được gặp ba đội trong khu vực là Thái Lan, Malaysia và Indonesia giúp thầy trò Park Hang-seo có quyền mơ tới một trong hai vị trí đầu bảng G khi kết thúc vòng bảng, bởi họ đang là đương kim vô địch AFF Cup. Đối thủ còn lại ở bảng đấu - UAE - đến từ Tây Á, khu vực mà Việt Nam luôn có thành tích đối đầu tốt dưới thời HLV Park.

Hành trình dự vòng loại World Cup 2022 của Việt Nam sẽ bắt đầu từ chuyến làm khách ở Thái Lan vào ngày 5/9. Sau đó, thầy trò Park Hang-seo trở về Mỹ Đình gặp Malaysia ngày 10/10. Trận đấu cuối cùng vòng loại thứ hai của Việt Nam diễn ra ngày 9/6/2020 trên đất UAE.

Lịch thi đấu của Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á

Ngày Trận đấu
5/9/2019 Thái Lan - Việt Nam
10/10/2019 Việt Nam - Malaysia
15/10/2019 Indonesia - Việt Nam
14/11/2019 Việt Nam - UAE
19/11/2019 Việt Nam - Thái Lan
31/3/2020 Malaysia - Việt Nam
4/6/2020 Việt Nam - Indonesia
9/6/2020 UAE - Việt Nam


Trong lịch sử, Việt Nam chưa lần nào lọt vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Tại vòng loại World Cup 2018, Việt Nam dừng chân ở vòng loại thứ hai, trong bảng đấu mà Thái Lan và Iraq đi tiếp. Ở Vòng loại World Cup 2014, Việt Nam cũng đi tới vòng loại thứ hai, trước khi thua Qatar với tổng tỷ số 2-4. 

Theo thể thức của vòng loại World Cup 2022, tám đội đầu bảng và bốn đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp. Muốn vậy, thầy trò Park Hang-seo cần giành trọn ba điểm ở những cuộc đối đầu với Thái Lan, Malaysia và Indonesia - các đội bị đánh giá thấp hơn.

Với Thái Lan, gặp Việt Nam ngay trận ra quân vòng loại, là cơ hội để "Voi chiến" trả món nợ thua 0-1 ở King's Cup 2019 hồi đầu tháng Sáu. Ngay trước thềm lễ bốc thăm, Liên đoàn bóng đá Thái Lan chính thức bổ nhiệm Akira Nishino vào vị trí HLV. Người dẫn dắt Nhật Bản dự World Cup 2018 có nhiều kinh nghiệm bóng đá đỉnh cao và sẽ là thử thách khó khăn dành cho Park Hang-seo trên hành trình đoạt vé vào vòng loại cuối World Cup 2022.

Không chỉ Thái Lan, Malaysia cũng có nhiều động lực khi chạm trán Việt Nam. "Những chú hổ" không biết mùi chiến thắng Việt Nam trong suốt ba năm qua, bắt đầu từ trận thua 0-1 ở AFF Cup 2016. Lần đối đầu gần nhất, Malaysia thua Việt Nam 0-1 tại Mỹ Đình hôm 15/12/2018 và phải nhìn thầy trò Park Hang-seo lên đỉnh Đông Nam Á.

8 bảng đấu của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong số ba đội Đông Nam Á, Indonesia là đối thủ khó lường nhất với Việt Nam. Kể từ khi hạ đội bóng xứ vạn đảo ở bán kết SEA Games 20 năm 1999, Việt Nam chưa thắng thêm lần nào ở một giải đấu chính thức. Lần đọ sức gần nhất giữa hai đội là bán kết AFF Cup 2016. Khi đó, Indonesia thắng 2-1 trên sân nhà và hòa 2-2 tại Mỹ Đình, giành vé vào chung kết. Nếu tính cả các trận giao hữu từ sau SEA Games 20, Việt Nam chỉ thắng một, hòa bảy và thua năm khi gặp Indonesia.

Đội hạt giống trong bảng G của Việt Nam là UAE, đội đã vào bán kết Asian Cup 2019. Trong lịch sử, đội bóng này mới một lần dự vòng chung kết World Cup vào năm 1990. Trên đất Italy, UAE thua cả ba trận trước Đức, Nam Tư (cũ) và Colombia. Trên bảng thứ tự FIFA hiện tại, UAE xếp hạng 67, và đứng thứ sáu châu Á, sau Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Qatar.

Lần chạm trán gần nhất giữa Việt Nam và UAE ở cấp đội tuyển là vòng loại Asian Cup 2015, nơi Việt Nam thua cả hai trận. Dù vậy, cái tên UAE gắn với nhiều khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Tại vòng chung kết Asian Cup 2007, giải đấu mà Việt Nam là chủ nhà, thầy trò Alfred Riedl thắng đối thủ Tây Á 2-0 trận mở màn, trước khi lần đầu lọt vào tứ kết giải đấu số một châu lục. Tại bán kết U23 châu Á 2018, Việt Nam hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu dù hai lần bị dẫn trước, rồi loại đối thủ trong loạt luân lưu.

Ở các bảng còn lại, đáng chú ý nhất là bảng H, nơi có sự xuất hiện của Hàn Quốc, Triều Tiên và hai đối thủ đáng gờm khác là Lebanon, Turkmenistan. Bảng C, ngoại trừ Hong Kong và Campuchia bị đánh giá thấp, Iran, Iraq và Bahrain đều có khả năng đi tiếp. 

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm