| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam sáng cửa đi tiếp ở vòng loại World Cup

Thứ Tư 17/07/2019 , 19:34 (GMT+7)

Thầy trò Park Hang-seo chung bảng với Thái Lan, Malaysia và Indonesia và đứng trước cơ hội làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Việt Nam vừa thắng Thái Lan 1-0 ở King’s Cup 2019

Xác suất để Việt Nam gặp 3 đội Đông Nam Á tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 chỉ là 2,3% - một con số rất thấp. Tuy nhiên, điều không thể đã trở thành hiện thực khi danh thủ người Australia, Tim Cahill, lần lượt bốc thăm đưa Indonesia, Malaysia, Thái Lan, rồi Việt Nam vào cùng bảng G.

Theo quy định của LĐBĐ châu Á (AFC), 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp. Với vị thế là ĐKVĐ Đông Nam Á, Việt Nam hoàn toàn có quyền nghĩ tới một suất vào vòng loại cuối cùng của World Cup khu vực châu Á, điều mà chúng ta chưa bao giờ làm được. Ngoại trừ UAE được đánh gía cao hơn, cơ hội để Việt Nam giành vị trí nhì bảng là có cơ sở, nếu thầy trò Park Hang-seo giải quyết tốt các trận với đối thủ trong khu vực.

Vấn đề chính của Việt Nam ở vòng loại, là phải tránh tối đa các trận hòa. Theo thống kê từ AFC, muốn lọt vào top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt, một đội cần giành tối thiểu 15 điểm, con số tương đương 5 trận thắng. Điều đó có nghĩa, ngoài việc toàn thắng 3 trận sân nhà trước các đội Đông Nam Á (yêu cầu bắt buộc nếu muốn đi tiếp), Việt Nam cần thêm 2 chiến thắng nữa. Nếu không thể thắng Thái Lan, Việt Nam cần giành trọn 3 điểm ở Malaysia và Indonesia.

Với Malaysia, Việt Nam từng suýt làm được điều ấy ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Thầy trò Park Hang-seo dẫn 2-0, nhưng lơi lỏng phòng ngự và để “Những chú hổ” gỡ hòa. Với Indonesia, mọi chuyện khó khăn hơn. Kể từ sau chiến thắng 1-0 ở bán kết SEA Games 20 năm 1999, đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ thắng đội bóng xứ vạn đảo ở một giải đấu chính thức. Ngược lại, chúng ta thua rất nhiều, mà đau đớn nhất chính là trận thua ở bán kết AFF Cup 2016.

Trong 3 đội Đông Nam Á, Thái Lan có thành tích tốt nhất tại vòng loại World Cup. “Voi chiến” từng 2 lần đi tới vòng loại cuối cùng, vào các năm 2002 và 2018. Chính ở vòng loại World Cup 2018, Việt Nam cũng chung bảng với Thái Lan, nhưng thua cả hai trận: 0-1 lượt đi và 0-3 ở Mỹ Đình lượt về.

Tại vòng loại sắp tới, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan, ngay lượt đấu đầu tiên ngày 5/9 tại Bangkok. Đó chắc chắn là trận đấu quyết định tới vị trí nhì bảng G của cả hai đội.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

U23 Việt Nam thắng 2-0 U23 Malaysia, cầm chắc tấm vé vào tứ kết

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia, chúng ta nắm chắc ngôi đầu và tràn trề cơ hội vượt qua vòng bảng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm