| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Long: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch tỉnh

Thứ Ba 15/09/2020 , 15:13 (GMT+7)

Sáng 15/9, tại kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, đã bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Văn Liệt, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Vĩnh Long làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Liệt, sinh năm 1966 có trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị chuyên ngành tổ chức, thạc sĩ xây dựng Đảng, cao cấp lý luận chính trị. Trong suốt quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Liệt đã trải qua nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực giao thông vận tải. Từ Phó Chánh Thanh tra đến Chánh Thanh tra; Phó Giám đốc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở GTVT; Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở GTVT; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Trần Văn Rón (phải) - Bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng. Từ trái sang, tân Giám đốc Sở NN-PTNT Trương Thành Dãnh, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Liệt , tân Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Trương Thanh Nhuận. Ảnh: BD.

Ông Trần Văn Rón (phải) - Bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng. Từ trái sang, tân Giám đốc Sở NN-PTNT Trương Thành Dãnh, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Liệt , tân Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Trương Thanh Nhuận. Ảnh: BD.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng bầu bổ sung hai thành viên của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Thành Dãnh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở NN-PTNT và bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất