| Hotline: 0983.970.780

Xóa sổ đường dây đẻ thuê có giá hơn 800 triệu đồng/lần

Thứ Hai 19/04/2021 , 22:12 (GMT+7)

Tại thời điểm bị bắt, đối tượng Hiền và Lan đang nuôi, chăm sóc 9 phụ nữ đẻ thuê. Trong đó, có 3 người đang mang thai từ 12 - 16 tuần tuổi.

Bùi Thị Hiền (áo xanh) và Khổng Thị Loan (áo hồng) tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Lãng.

Bùi Thị Hiền (áo xanh) và Khổng Thị Loan (áo hồng) tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Lãng.

Công an tỉnh Nam Định vừa bắt giữ, tạm giam đối tượng Bùi Thị Hiền (33 tuổi, trú tại đường Nguyễn Khánh Toàn, P. Lộc Hòa, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) và Khổng Thị Lan (34 tuổi, xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”. 

Theo tài liệu điều tra, thời gian qua, Hiền thường xuyên mạng xã hội tìm kiếm những người hiếm muộn, có nhu cầu thuê người mang thai hộ; đồng thời tìm kiếm những phụ nữ có nhu cầu đẻ thuê. Sau khi có thông tin liên quan về hai bên, Hiền sẽ kết nối, giao dịch và thống nhất giá cả.

Giá “đẻ thuê” do Hiền sắp đặt dao động từ 830 - 850 triệu đồng/lần. Trong đó, người đẻ thuê được Hiền trả cho 250 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cho biết thêm, sau khi đạt được thỏa thuận giữa các bên liên quan, Hiền đưa những phụ nữ “đẻ thuê” tới các bệnh viện để xét nghiệm, cấy phôi thai dưới hình thức mẹ đơn thân đi xin phôi để có con.

Sau khi những người phụ nữ “đẻ thuê” được cấy phôi xong thì Hiền đưa về nhà của mình chăm sóc chu đáo.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng nắm bắt được trong đường dây “đẻ thuê” của Hiền còn có thêm đối tượng Khổng Thị Lan. Lan được Hiền thuê làm nhiệm vụ lên mạng, truy cập vào các hội nhóm liên quan đến việc mang thai hộ để tìm những cô gái trẻ muốn kiếm tiền bằng nghề “đẻ thuê” với thù lao 10 triệu đồng/người.

Ngoài ra, Lan còn được Hiền giao thêm nhiệm vụ chăm sóc những cô gái “đẻ thuê”. Mỗi trường hợp thành công, hiểu nôm na là “mẹ tròn, con vuông” thì Lan được Hiền trả thêm 10 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Nam Định, tại thời điểm bị bắt, Hiền và Lan đang nuôi, chăm sóc 9 phụ nữ “đẻ thuê”; trong đó có 3 người đang mang thai từ 12 - 16 tuần tuổi.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm