| Hotline: 0983.970.780

Bài kiểm tra xứng tầm

Thứ Hai 09/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

19h hôm nay (9/3), U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với đội bóng U23 Indonesia trên sân Mỹ Đình. Đội bóng xứ vạn đảo có thể được xem là bài test xứng tầm với đoàn quân của HLV Miura.

Mục tiêu mà ông thầy người Nhật đặt ra ở trận đấu với U23 Indonesia cho U23 Việt Nam là phải giành chiến thắng, đồng thời coi trọng những thử nghiệm nhân sự để tìm ra bộ khung đội hình tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á cuối tháng 3 tới.

Trước giờ bóng lăn, HLV Miura khẳng định ông sẽ chú trọng nhiều hơn tới hàng công. "Tôi sẽ tăng số lượng cầu thủ tấn công thêm 50% so với lực lượng đã sử dụng ở trận gặp Hà Nội T&T. Ở trận trước, đội chú trọng khâu phòng ngự và các cầu thủ đã chơi khá tốt. Trận này tôi sẽ có đánh giá kỹ càng hơn về hàng tiền đạo của U23 Việt Nam”.

Ở trận đấu chiều nay, nhiều khả năng, HLV Miura chỉ có được 18 cầu thủ có thể vào sân thi đấu khi nạn chấn thương đã khiến 9 cầu thủ phải ngồi ngoài suốt những buổi tập vừa qua.

Cũng theo HLV Miura, những bài tập mà ông đang áp dụng là dành cho cầu thủ chuyên nghiệp, nó có thể hơi quá sức một chút với lứa U23 song họ nên thích nghi dần để đạt được hiệu quả thi đấu tốt nhất.

“Tôi không thể nói rõ vì sao các cầu thủ chấn thương, đó là những điều không mong muốn. Theo kinh nghiệm của tôi, chấn thương xảy ra có thể do thể lực hoặc giáo án huấn luyện nhưng cầu thủ số 6 (Xuân Trường - PV) bị chấn thương trước đó. Cầu thủ Tuấn Tài bị chấn thương do sút sai động tác thôi”, ông thầy người Nhật giải thích.

Phía bên kia chiến tuyến, thay thế HLV trưởng Aji Santoso ở buổi họp báo trước trận đấu, trợ lý HLV U23 Indonesia Muhammad Al Haddad cho biết: “Tôi hy vọng trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn. Chúng tôi sang Việt Nam với 19 cầu thủ, trong đó đáng chú ý có Evan Dimas.

Đây là trận giao hữu cuối cùng của chúng tôi và trước đó chúng tôi đã có 3 trận giao hữu khác. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình và hy vọng đội U23 Việt Nam cũng vậy.

Trong đội hình của U23 Indonesia sang Việt Nam lần này tất cả đều chơi ở giải Indonesia, hai người trong số đó từng tham dự AFF Suzuki Cup nhưng đội trưởng của chúng tôi bị chấn thương không có mặt, chỉ có Evan Dimas”.

Evan Dimas được xem là thần đồng của bóng đá xứ vạn đảo và anh rất muốn phục hận Công Phượng, Tuấn Anh sau trận thua 1-3 ở giải U22 Đông Nam Á hồi tháng 8 năm ngoái. Anh muốn so tài với dàn sao U19 Việt Nam, đồng thời hi vọng U23 Indonesia sẽ chiến thắng.

“U23 Việt Nam là một đội bóng tốt và có hai cầu thủ tôi đánh giá rất cao là Tuấn Anh và Công Phượng. Tiền đạo Văn Toàn cũng là một cầu thủ tấn công tốt và tôi hy vọng sẽ được thi đấu cùng cậu ấy”, Evan Dimas nói.

Mục tiêu của U23 Indonesia ở vòng loại U23 châu Á cũng tương tự U23 Việt Nam, nghĩa là giành quyền tham dự VCK U23 châu Á khi nằm cùng bảng với các đội U23 Hàn Quốc, U23 Đông Timor và U23 Brunei. Trận đấu giao hữu với U23 Việt Nam là trận giao hữu cuối cùng của U23 Indonesia trước khi họ có đợt nghỉ dưỡng sức.

Đánh giá về U23 Việt Nam, trợ lý Muhammad Al Haddad cho biết: “U23 Việt Nam là đội bóng tốt, sở hữu những cầu thủ trẻ chất lượng đã thể hiện được mình ở những giải gần đây. Tôi đặc biệt ấn tượng với Công Phượng - một cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ. Evan Dimas cũng chơi ở hàng tiền vệ và ngày mai, hai cầu thủ này sẽ đối đầu nhau và tôi hy vọng họ sẽ mang đến sự hứng khởi cho các CĐV”.

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm