| Hotline: 0983.970.780

Del Bosque đau đầu vì hàng công

Thứ Tư 28/05/2014 , 19:20 (GMT+7)

Đội tuyển Tây Ban Nha vừa phải lùi thời gian chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự World cup 2014 tới ngày 2/6.

Sử dụng ai cho hàng công đội bóng đang là vấn đề khiến HLV Del Bosque phải đau đầu.

Trong danh sách sơ bộ tới Brazil mùa hè này, HLV Del Bosque đã gây ngạc nhiên khi triệu tập tới 7 tiền đạo. Năm trong số này là những trung phong thực thụ. Nói gây ngạc nhiên bởi tại EURO 2012, Tây Ban Nha đã rất thành công với chiến thuật sử dụng “tiền đạo ảo”, do tiền vệ Cesc Fabregas của Barcelona đảm nhiệm.

Có thể hiểu việc HLV Del Bosque đổi miếng đánh của Tây Ban Nha trước hết xuất phát từ việc ông muốn thay đổi lối chơi đã trở nên cũ của đội bóng, dễ bị các đối thủ bắt bài. Thêm vào đấy, phong độ của Fabregas mùa giải vừa qua lại thật sự không được tốt nên sẽ là mạo hiểm nếu để tiền vệ này tiếp tục gánh vác trọng trách trên.

Vấn đề ở chỗ, cả 5 trung phong trong tay HLV Del Bosque hiện nay lại đều có những nhược điểm riêng. Fernando Torres nhiều kinh nghiệm, nhưng tương tự Fabregas, anh thi đấu sa sút ở mùa giải vừa qua trong màu áo Chelsea. Anh không được HLV Jose Mourinho trọng dụng cho đến khi Chelsea rơi vào cảnh khủng hoảng tiền đạo.

Fernando Llorente dù chơi tốt tại Juventus nhưng lại thường chơi kém mỗi khi về đội tuyển quốc gia. Khả năng hoà nhập với lối chơi của các đồng đội của Llorente không được đánh giá cao.

Một tiền đạo khác, Alvaro Negredo dù ghi tới 23 bàn cho Manchester City nhưng vẫn bị “chê”. Lý do bởi hầu hết các bàn thắng của anh đều thực hiện ở trận đấu với các đội bóng nhỏ. Ở Manchester City, Aguero hay Nasri mới là những nhân tố nổi bật hơn trên hàng công.

David Villa đã quá già ở tuổi 32 nên khả năng xoay trở ngày một chậm chạp. Cựu tiền đạo Barcelona cũng không còn duy trì được bản năng sát thủ như thời điểm cách đây 3 năm. Diego Costa, tiền đạo toả sáng trong màu áo CLB Atletico Madrid mùa giải vừa qua chính là lựa chọn số 1 trên hàng công của Tây Ban Nha tại World cup Brazil.

Tiền đạo gốc Brazil đã bị chấn thương nặng vào giai đoạn cuối mùa giải năm nay. Chấn thương gân khoeo của Costa đã tái phát ở cả hai trận đấu quan trọng đối với A.Madrid, gồm trận đấu cuối cùng tại Liga với Barcelona và trận chung kết Champions League với Real Madrid.

Ở trận gặp Real Madrid, Costa được tung vào sân ngay từ đầu nhưng đã phải đau đớn rời sân chỉ sau chưa đầy 10 phút. Đây là một phần nguyên nhân khiến đội bóng của HLV Diego Simone thua Real Madrid. Ngoài chấn thương, thể lực của Costa cũng là dấu hỏi bởi một mùa giải phải căng sức trên nhiều mặt trận cho A.Madrid.

Cho đến thời điểm hiện tại, Costa mới chỉ thi đấu 1 trận cho đội tuyển Tây Ban Nha. HLV Del Bosque sẽ buộc phải cân nhắc giữa khả năng chờ đợi và mạo hiểm sử dụng chân sút này, hoặc đặt niềm tin vào một trong số các tiền đạo còn lại. Nếu Costa kịp bình phục, Tây Ban Nha sẽ có thêm phương án trên hàng công, thay vì tiếp tục trung thành với chiến thuật sử dụng “tiền đạo ảo”. Nhưng trường hợp ngược lại, Del Bosque sẽ phải đối diện với thách thức làm mới đội bóng.

Qua 2 kỳ liên tiếp vô địch EURO, World cup rồi lại vô địch EURO, Tây Ban Nha hiện nay đã trở thành đội bóng mà bất kỳ đối thủ nào cũng muốn đánh bại. Tiqui-taka trong khi đó cũng đã không còn là nỗi khiếp đảm với các đội bóng, thể hiện cụ thể qua sự sa sút của Barcelona.

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm