| Hotline: 0983.970.780

6.000 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở huyện Diễn Châu

Thứ Tư 16/06/2021 , 22:55 (GMT+7)

Bệnh nhân là cán bộ công an, được phân công ở bộ phận làm căn cước công dân nên tiếp xúc với rất nhiều người. Dự kiến có hơn 6.000 trường hợp F1 liên quan…

Qua truy vết, bước đầu ghi nhận có hơn 6.000 trường hợp F1 của bệnh nhân tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Tạp chí Nhân đạo và đời sống.

Qua truy vết, bước đầu ghi nhận có hơn 6.000 trường hợp F1 của bệnh nhân tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Tạp chí Nhân đạo và đời sống.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở huyện Diễn Châu có mã ca bệnh BN11634, được phát hiện vào đầu giờ chiều ngày 16/6.

Người này là cán bộ công an huyện, có lịch trình công tác dày đặc, đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trên địa bàn 7 xã ở huyện Diễn Châu gồm Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Liên, Diễn Kim, Minh Châu, Diễn Trung, Diễn Cát.

Ca bệnh nhiễm Covid-19 này là anh trai của bệnh nhân BN 11440 ở phường Hưng Dũng, được phát hiện tối 15/6.

22h ngày 16/6, xác nhận với NNVN, ông Thái Doãn Ất, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Diễn Châu cho biết diễn biến tình hình rất căng thẳng, hiện tại cơ quan chuyên môn vừa phải truy vết trường hợp F1, vừa tiến hành xét nghiệm với tinh thần rất khẩn trương:

“Bệnh nhân thực hiện nhiệm vụ lăn tay và chụp ảnh trong quá trình làm căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn. Có hơn 100 người tiếp xúc gần, ngoài ra số bà con trực tiếp làm CCCD có tiếp xúc gần khoảng hơn 6.000 người, trong chuyên môn có thể xem đây là trường hợp F1”.

Lực lượng chức năng tỉnh vẫn đang huy động lực lượng, thần tốc lấy mẫu xét nghiệm các F1, F2 của bệnh nhân nhiễm Covid-19 này.

Ở diễn biến mới nhất, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã quyết định giãn cách xã hội toàn huyện Diễn Châu theo Chỉ thị 15. Riêng 5 xã Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Trung và Diễn Kim phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Thời gian bắt đầu từ 0h ngày 17/6/2021.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Bình luận mới nhất