| Hotline: 0983.970.780

An Giang: Rơi từ tầng 4 làm hai người chết tại chỗ

Thứ Ba 22/01/2019 , 10:58 (GMT+7)

Được biết, tòa nhà trên được xây dựng để kinh doanh khách sạn. Hiện, các ngành chức năng đang tập trung, tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường 2 công nhân tử nạn

Ngày 21/1, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công trình xây dựng tòa nhà cao tầng ở đường Châu Thị Tế (thuộc khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc - An Giang), khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu từ phía chính quyền địa phương và cơ quan chức năng TP Châu Đốc, thì vào khoảng 7h15 phút cùng ngày, một nhóm công nhân gồm 2 nam và 1 nữ, đang thực hiện phần việc đổ bê tông ở tầng 4 của tòa nhà, thì bất ngờ rơi xuống đất. Danh tính 2 nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là: Trần Quang Khải (39 tuổi, ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu - An Giang) và Nguyễn Thị Bé Phương (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc); còn trường hợp Nguyễn Văn Út (41 tuổi, xã Đa Phước, huyện An Phú - An Giang) bị chấn thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc.

Được biết, tòa nhà trên được xây dựng để kinh doanh khách sạn. Hiện, các ngành chức năng đang tập trung, tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đặc biệt, kiểm tra toàn bộ hệ thống đảm bảo an toàn lao động tại công trình. Đồng thời, thực hiện công tác hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong để tổ chức hậu sự.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.