| Hotline: 0983.970.780

Bắc Ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ Bảy 26/02/2022 , 14:02 (GMT+7)

Sáng 26/2, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập, 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: TL.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: TL.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, địa phương và các Bộ, ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan nhấn mạnh, sau 25 năm tái lập, Đảng bộ và Nhân dân Bắc Ninh đã phát huy truyền thống, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng, kiến thiết quê hương giàu mạnh, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan. Ảnh: TL.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan. Ảnh: TL.

Kinh tế liên tục tăng trưởng cao (bình quân giai đoạn 1997 - 2021 đạt 13,9%/năm); GRDP năm 2021 gấp 23,8 lần năm 1997 (năm 2021 tăng 6,9%, đứng thứ 13 cả nước); Quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 155,6 triệu đồng, đứng thứ 4 cả nước; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ…

Quy mô công nghiệp tăng nhanh, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao của cả nước. Ngành nông nghiệp được tập trung cơ cấu lại theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng suất, hiệu quả, chất lượng, an toàn và bền vững.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: TL.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: TL.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của đất nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; phát huy tối đa, mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nhất là sức mạnh nội lực của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Phát triển các ngành công nghiệp điện tử, chế biến, chế tạo công nghệ cao, dịch vụ logistics; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường chuỗi liên kết, nâng cao giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Với những kết quả và thành tựu đạt được, tỉnh Bắc Ninh được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm