| Hotline: 0983.970.780

Bài toán tiền vệ của ông Park

Thứ Tư 06/03/2019 , 06:30 (GMT+7)

Tập trung đông quân số nhất trong danh sách dự tuyển 37 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, tuyến giữa chắc chắn sẽ là nơi HLV Park Hang-seo tập trung tìm cho ra những gương mặt ưng ý.

Trong cả 4 giải đấu lớn tham dự kể từ khi nhậm chức HLV tuyển Việt Nam, ông thầy người Hàn Quốc đều không có sự yên tâm nơi tuyến giữa. Những quân bài HLV Park Hang-seo có trong tay không đạt được tới sự toàn diện. Người chỉ giỏi phòng ngự (Huy Hùng, Đức Huy), người lại chỉ tốt trong khâu chuyền và phát động tấn công (Xuân Trường). Hùng Dũng là cái tên hiếm hoi có thể vừa đánh chặn, vừa luân chuyển bóng, nhưng tiền vệ của Hà Nội khá nhạy cảm với chấn thương.

HLV Park Hang-seo tin tưởng gọi Đình Trọng, dù cầu thủ này vẫn đang hồi phục sau phẫu thuật

Những thiếu hụt ở hàng tiền vệ khiến ông Park nhiều lần kéo Quang Hải xuống đá tiền vệ trung tâm, nhằm tổ chức lối chơi và tạo liên kết với hàng công. Nhưng xuyên suốt từ Asiad 2018 đến Asian Cup 2019, quyết định này cho thấy sự phung phí bởi Quang Hải có tốc độ và kỹ thuật tốt. Sẽ là hợp lý hơn nếu xếp Quả bóng vàng Việt Nam 2018 đá tiền đạo cánh.

Trong bối cảnh đối thủ số một ở bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 – Thái Lan – nhiều khả năng không đá hết sức vì là nước chủ nhà và chắc chắn dự vòng chung kết, Park Hang-seo cho thấy quyết tâm “đãi cát tìm vàng” tại giải đấu diễn ra cuối tháng Ba tới. Trong số 37 cầu thủ được triệu tập, một phần ba (13 người) có thể chơi tiền vệ - con số lớn nhất trong cả ba tuyến. Ngoài những gương mặt quen thuộc như Quang Hải, Tiến Dụng, Thanh Hậu, Việt Hưng, chiến lược gia 60 tuổi cũng đôn lên nhiều cái tên sáng giá và từng chơi tốt ở các giải quốc tế gần đây như Hoàng Nam, Thái Quý.

Những cái tên này, hầu hết có chung đặc điểm, là lối chơi thiên về kỹ thuật và có khả năng giữ bóng, phối hợp trong phạm vi hẹp – triết lý ông Park theo đuổi ở tuyển Việt Nam hiện nay. Vấn đề của vị thuyền trưởng xứ kim chi giờ là tìm ra cách nhóm họ lại để chơi như một tập thể, đồng thời giải quyết dứt điểm vấn đề giữ nhịp nơi tuyến giữa.

Vẫn có những sự vắng mặt đáng tiếc trong số 37 cái tên được gọi. Đáng kể nhất là Trọng Đại, cựu đội trưởng U19 Việt Nam và từng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu. Tiền vệ của Viettel gặp chấn thương liên miên và vắng mặt ở cả 2 trận mở màn V-League 2019. Một sự thiếu vắng khác là Minh Dĩ. Tiền vệ có cái kèo trái rất ngoan của Hà Nội ít được trao cơ hội ra sân và mất điểm trong mắt Park Hang-seo.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm