Thứ Bảy, 15/3/2025 2:13 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Sắc màu không gian văn hóa vùng cao tại Điện Biên

Thứ Sáu 14/03/2025 , 18:52 (GMT+7)

Từ ngày 13-16/3, không gian văn hóa vùng cao tổ chức tại Cứ điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ cát), trong khuôn khổ Lễ hội Hoa ban.

Không gian văn hóa vùng cao là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa ban năm 2025 tỉnh Điện Biên, được tổ chức tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ và khu vực di tích Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ cát).

Hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch của 17 đơn vị, trong đó có 11 đơn vị ngoài tỉnh, 6 đơn vị trong tỉnh, với 84 gian hàng. Qua đó, góp phần tăng cường liên kết, hợp tác trong xây dựng, phát triển cũng như xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch giữa các địa phương; các sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm OCOP cùng các gian văn hóa tái hiện một phần đời sống sinh hoạt, các trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ… của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Báo Nông nghiệp và Môi trường ghi lại những hình ảnh tại sự kiện này. 

Vấn khăn là một trong những nghi thức trước khi về nhà chồng của người dân tộc Khơ Mú, Điện Biên. Tại không gian văn hóa vùng cao được tổ chức tại tỉnh Điện Biên nghi thức này được tái hiện sinh động. Ảnh: Trần Hương.

Vấn khăn là một trong những nghi thức trước khi về nhà chồng của người dân tộc Khơ Mú, Điện Biên. Tại không gian văn hóa vùng cao được tổ chức tại tỉnh Điện Biên nghi thức này được tái hiện sinh động. Ảnh: Trần Hương.

Dân tộc Cống là một trong những dân tộc thiểu số của tỉnh Điện Biên, hiện đang sinh sống tại các huyện Điện Biên, Mường Nhé, Nập Pồ. Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Cống huyện Mường Nhé, tái hiện Lễ Tết hoa mào gà được tổ chức vào ngày 25/12 (âm lịch) hàng năm tại khu trưng bày không gian văn hóa vùng cao, Điện Biên. Ảnh: Trần Hương. 

Dân tộc Cống là một trong những dân tộc thiểu số của tỉnh Điện Biên, hiện đang sinh sống tại các huyện Điện Biên, Mường Nhé, Nập Pồ. Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Cống huyện Mường Nhé, tái hiện Lễ Tết hoa mào gà được tổ chức vào ngày 25/12 (âm lịch) hàng năm tại khu trưng bày không gian văn hóa vùng cao, Điện Biên. Ảnh: Trần Hương. 

Tại không gian văn hóa vùng cao, các dân tộc tham gia đều mang những sản phẩm rất độc đáo, đặc trưng nhất của dân tộc mình để tham dự tại các gian trưng bày nhằm quảng bá văn hóa, đời sống sinh hoạt cộng đồng tới đông đảo du khách và cùng trải nghiệm.  Trong ảnh: Các mẹ, các chị người dân tộc Lào (áo xanh) vui bên cối giã gạo, tái hiện lại một phần đời sống sinh hoạt của người Khơ Mú. Ảnh: T.H.

Tại không gian văn hóa vùng cao, các dân tộc tham gia đều mang những sản phẩm rất độc đáo, đặc trưng nhất của dân tộc mình để tham dự tại các gian trưng bày nhằm quảng bá văn hóa, đời sống sinh hoạt cộng đồng tới đông đảo du khách và cùng trải nghiệm.  Trong ảnh: Các mẹ, các chị người dân tộc Lào (áo xanh) vui bên cối giã gạo, tái hiện lại một phần đời sống sinh hoạt của người Khơ Mú. Ảnh: T.H.

Dịp này, các chị, các mẹ người Thái vùng lòng chảo Điện Biên mang đến nhiều vải thổ cẩm tự làm là sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP của địa phương. Ảnh: T.H.

Dịp này, các chị, các mẹ người Thái vùng lòng chảo Điện Biên mang đến nhiều vải thổ cẩm tự làm là sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP của địa phương. Ảnh: T.H.

Gian trưng bày của dân tộc Kháng huyện Tủa Chùa mang đến là khung cửi dệt vải để giới thiệu nét đời sống sinh hoạt của dân tộc mình. Sợi bông vải được làm từ cây bông trồng trên nương, quan nhiều công đoạn thu hoạch, cán hạt se sợi...hoàn toàn lành tính, an toàn, thân thiện với môi trường. Vải dệt ra được các chị, các mẹ may túi, khăn, làm đệm, làm chăn. Ảnh: T.H

Gian trưng bày của dân tộc Kháng huyện Tủa Chùa mang đến là khung cửi dệt vải để giới thiệu nét đời sống sinh hoạt của dân tộc mình. Sợi bông vải được làm từ cây bông trồng trên nương, quan nhiều công đoạn thu hoạch, cán hạt se sợi...hoàn toàn lành tính, an toàn, thân thiện với môi trường. Vải dệt ra được các chị, các mẹ may túi, khăn, làm đệm, làm chăn. Ảnh: T.H

Giã bánh dày là nét sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc Mông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Ảnh: T.H

Giã bánh dày là nét sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc Mông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Ảnh: T.H

Gian trưng bày của huyện Điện Biên, bày các sản phẩm OCOP của địa phương như: Mật ong, dứa Pu lau, khoai lang Thanh An, rượu gạo nếp nương, miến dong, vải thổ cẩm... Những sản phẩm này được người dân trong vùng và du khách đặc biệt yêu thích bởi tính ưu việt của nó sạch, an toàn, thân thiện môi trường và lành tính. Ảnh: T.H.

Gian trưng bày của huyện Điện Biên, bày các sản phẩm OCOP của địa phương như: Mật ong, dứa Pu lau, khoai lang Thanh An, rượu gạo nếp nương, miến dong, vải thổ cẩm... Những sản phẩm này được người dân trong vùng và du khách đặc biệt yêu thích bởi tính ưu việt của nó sạch, an toàn, thân thiện môi trường và lành tính. Ảnh: T.H.

Ngoài việc giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc còn là dịp để bà con vui vẻ bên nhau sau những ngày tra ngô, trỉa hạt. Trong ảnh: Không gian Văn hóa dân tộc Thái (ngành Thái đen Điện Biên). Ảnh: T.H.

Ngoài việc giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc còn là dịp để bà con vui vẻ bên nhau sau những ngày tra ngô, trỉa hạt. Trong ảnh: Không gian Văn hóa dân tộc Thái (ngành Thái đen Điện Biên). Ảnh: T.H.

Kéo co là một trong những môn thể thao được đồng bào các dân tộc thiểu số vô cùng thích thú tham gia bởi tính cộng đồng, tập thể cao và hầu như xuất hiện trong mọi hoạt động sinh hoạt tập thể của bà con. Ảnh: T.H.

Kéo co là một trong những môn thể thao được đồng bào các dân tộc thiểu số vô cùng thích thú tham gia bởi tính cộng đồng, tập thể cao và hầu như xuất hiện trong mọi hoạt động sinh hoạt tập thể của bà con. Ảnh: T.H.

Tại đây, ẩm thực các vùng, đặc biệt là của đồng bào dân tộc thiểu sốThái, Mông, Lào...được bày bán đông đảo du khách thưởng thức.... Ảnh: T.H.

Tại đây, ẩm thực các vùng, đặc biệt là của đồng bào dân tộc thiểu sốThái, Mông, Lào...được bày bán đông đảo du khách thưởng thức.... Ảnh: T.H.

... du khách nước ngoài thực sự thích thú sự kiện này. Ảnh: T.H.

... du khách nước ngoài thực sự thích thú sự kiện này. Ảnh: T.H.

Xem thêm
Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha đâu đa mang chỉ thèm khát sống

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, một nhân vật nổi bật trong những sinh hoạt văn nghệ cộng đồng, vừa qua đời lúc 10h45 ngày 13/3 tại Hà Nội, hưởng thọ 77 tuổi.

Võ sĩ Hà Thị Linh chắc chắn giành huy chương giải boxing nữ thế giới

Võ sĩ Hà Thị Linh đánh bại đối thủ Sorokina Jekaterina và chắc chắn mang về ít nhất một tấm HCĐ tại Giải vô địch boxing nữ thế giới 2025 diễn ra ở Serbia.

Dàn nam thanh nữ tú tỏa sáng tại cuộc thi đại sứ THPT Chuyên Sư phạm

Không chỉ chăm chỉ trong học tập, học sinh Chuyên Sư phạm còn năng động trong các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là cuộc thi 'Đại sứ Chuyên Sư phạm'.