| Hotline: 0983.970.780

Bé trai 13 tuổi nhập viện cấp cứu do ăn gạo trộn thuốc diệt chuột

Thứ Hai 02/12/2024 , 17:47 (GMT+7)

V.V.H (13 tuổi, ở Kiên Giang) chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột. Sau 2 ngày nhập viện, trẻ nôn ra dịch nâu đỏ, tổn thương gan, men gan tăng cao.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố TP.HCM vừa tiếp nhận trường hợp trẻ V.V.H (13 tuổi, ở Kiên Giang) được chuyển đến với chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, khi đang chơi cùng bạn thì cháu H tìm thấy một nắm gạo màu hồng được trộn thuốc diệt chuột chứa hoạt chất Brodifacoum. Dù biết rõ nắm gạo chứa thuốc diệt chuột, đám trẻ vẫn thách thức nhau ăn vì cho rằng thuốc không gây hại đối với con người.

Bệnh nhi ngộ độc đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Minh Trang.

Bệnh nhi ngộ độc đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Minh Trang.

Khoảng 1 giờ sau ăn, H. bắt đầu đau bụng, sau đó nôn ói nhiều, lừ đừ, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện địa phương. Tại đây, trẻ được rửa dạ dày, thải độc, điều trị rối loạn đông máu và nuôi ăn tĩnh mạch toàn phần.

Sau 2 ngày điều trị, tình trạng trẻ diễn tiến nặng, nôn ra dịch nâu đỏ, tổn thương gan, men gan tăng cao > 2.000 đv/L (bình thường < 40 đv/L), được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, trẻ được hỗ trợ hô hấp, tiếp tục rửa dạ dày, thải độc. Kết quả xét nghiệm cho thấy em H. bị rối loạn đông máu nặng.

Sau 3 tuần, tình trạng H. dần ổn định. Sau điều trị 3 tuần tình trạng trẻ ổn định dần, không có biểu hiện xuất huyết trên lâm sàng, xét nghiệm chức năng gan và đông máu về gần bình thường.

Qua trường hợp này, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến khuyến cáo phụ huynh cần giáo dục trẻ lớn nhận biết và tránh xa các chất độc hại. 

Tháng 8/2024, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng tiếp nhận bé trai 2 tuổi bị ngộ độc nặng do ăn nhầm phải thuốc diệt chuột vì tưởng là kẹo. Nguyên nhân là do thuốc diệt chuột được người nhà mua về và sơ ý để trong tầm tay của trẻ.

Các bé dưới 3 tuổi phải luôn có người trông coi, tránh để vô tình ăn nhầm đồ có tẩm các chất nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng bảo quản các loại hóa chất, thuốc men ngoài tầm với của trẻ.

Xem thêm
Tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030

Báo Nông nghiệp Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết 'Tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030' của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Có thể tiết kiệm hơn 600 triệu m3 sau 2 đợt lấy nước đổ ải

Ngày 10/2, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT tổ chức kiểm tra công tác lấy nước đợt 2 phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2024-2025 tại tỉnh Hưng Yên và Hải Dương.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Bình luận mới nhất