Trước mắt, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tổ chức thử nghiệm khai thác thực tế tại Nhà ga hành khách quốc nội T3 trước khi khánh thành vào ngày 30/4/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến khai thác các chuyến bay nội địa của 2 hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air.

Phối cảnh nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: ACV
Nhà ga hành khách quốc nội T3 sẽ khai thác chính thức từ sau giai đoạn cao điểm 30/4 - 1/5/2025. Các chuyến bay nội địa của 4 hãng hàng không còn lại là Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Pacific Airlines tiếp tục khai thác tại Nhà ga hành khách quốc nội T1.
Để đưa vào khai thác Nhà ga hành khách quốc nội T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên kế hoạch kiểm tra hoạt động ổn định các hệ thống trang thiết bị, quy trình phục vụ hành khách, công tác huấn luyện đào tạo, truyền thông tới hành khách.
T3 là nhà ga phục vụ khách nội địa lớn nhất nước với 20 triệu hành khách, nâng tổng công suất khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách mỗi năm. Dự án được khởi công từ tháng 12/2022, với tổng mức đầu tư lên đến 10.990 tỷ đồng, do Tổng công ty hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư
Dự án bao gồm 4 hạng mục chính: nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng tích hợp dịch vụ phi hàng không, hệ thống cầu cạn trước nhà ga và khu vực sân đỗ máy bay.
Điểm nhấn của nhà ga T3 là thiết kế hiện đại với 2 cao trình đi và đến tách biệt, được trang bị 90 quầy thủ tục truyền thống, 20 quầy gửi hành lý tự động (bagdrop), 42 ki ốt check-in, 27 cửa ra tàu bay và 25 cửa kiểm soát an ninh, 27 cửa ra máy bay... Riêng hạng mục nhà xe kết hợp dịch vụ phi hàng không có hai tầng hầm, 4 tầng nổi, diện tích 130.000 m2.