| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: 50 cán bộ chiến sĩ, 6 xe chữa cháy chợ trong đêm

Thứ Hai 03/10/2016 , 09:25 (GMT+7)

Sáng nay (3/10), lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Phú Tài ở phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn) vào đêm 2/10.

Tin từ Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Bình Định), vào lúc 23 giờ 30 phút đêm 2/10, người dân địa phương phát hiện một đám cháy tại chợ Phú Tài và gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã điều động 6 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ tại chỗ và lực lượng chi viện từ Quy Nhơn lên kịp thời chữa cháy.

Nhờ tiếp cận hiện trường sớm, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã khống chế được ngọn lửa nên thiệt hại sau vụ cháy không lớn.

Chợ Phú Tài được xây dựng tại trung tâm phường Bùi Thị Xuân, có tổng diện tích gần 3.300m2, hàng ngày có trên 10 ngàn lượt người ở các vùng lân cận tập trung đến đây mua, bán.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.