| Hotline: 0983.970.780

Bình Định lo lắng tàu cá còn trên biển

Thứ Tư 28/10/2020 , 00:08 (GMT+7)

1 ngày mà có đến 2 tàu cá chìm trên biển, số phận 26 thuyền viên chưa biết ra sao đã làm dấy lên những mối lo đặc biệt.

Sau khi kiểm tra tại cảng cá Quy Nhơn vào chiều tối 27/10, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, chỉ đạo: “Ngành chức năng phải tăng cường vận động ngư dân neo đậu tàu cá đúng khu vực quy định, đảm bảo an toàn tránh hư hỏng tài sản. Tuyệt đối không để ngư dân ở trên tàu khi có bão vào, nghiêm cấm người và tàu thuyền hoạt động trên biển”.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, đến chiều 27/10, không còn tàu cá Bình Định nào hoạt động tại khu vực Hoàng Sa; còn 272 tàu đang hoạt động tại khu vực Trường Sa; 20 tàu hoạt động khu vực giữa Hoàng Sa - Trường Sa.

Bình Định hiện vẫn còn nhiều tàu cá còn đang từ vùng nguy hiểm chạy tìm nơi tránh trú bão số 9. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Bình Định hiện vẫn còn nhiều tàu cá còn đang từ vùng nguy hiểm chạy tìm nơi tránh trú bão số 9. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Tại vùng nguy hiểm của bão số 9, tính từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,0 độ kinh Đông, vẫn còn 135 tàu hoạt động.

Đáng quan ngại nhất là 7 tàu nằm trong đường đi của tâm bão đang di chuyển vào bờ; 9 tàu nằm gần đường đi tâm bão đang di chuyển vào bờ và di chuyển xuống phía Nam tránh xa vùng ảnh hưởng của bão; 13 tàu nằm trong vùng ảnh hưởng của bão đang thả neo dù và di chuyển xuống phía Nam tránh xa vùng ảnh hưởng của bão; 29 tàu nằm trong đường đi ảnh hưởng trực tiếp của bão đang trên đường di chuyển vào bờ và di chuyển tránh xa khỏi vùng nguy hiểm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình theo dõi tàu cá qua phần mềm dữ liệu thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại Trạm bờ Quy Nhơn. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình theo dõi tàu cá qua phần mềm dữ liệu thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại Trạm bờ Quy Nhơn. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Theo Ban quản lý cảng cá Quy Nhơn, tính từ sáng 26/10 đến 17 giờ chiều ngày 27/10, có 97 tàu cá của ngư dân trong tỉnh cập cảng cá Quy Nhơn bán sản phẩm. “Trong khu vực neo đậu của cảng cá Quy Nhơn hiện có hơn 400 tàu cá đã vào neo đậu trú tránh bão số 9. Đến 19 giờ tối mọi hoạt động mua bán thủy sản tại cảng cá Quy Nhơn đã chấm dứt mọi hoạt động mua bán thủy sản”, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý cảng cá tỉnh, phụ trách cảng cá Quy Nhơn, cho hay.

Đại úy Lương Bá Duy, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, cho biết: “2 ngày nay, cán bộ đơn vị túc trực tại khu vực cảng cá Quy Nhơn đã dùng ca nô tuần tra, kêu gọi ngư dân đưa tàu vào neo đậu an toàn tại cảng cá Quy Nhơn. Ngoài ra, còn hướng dẫn ngư dân nuôi cá lồng bè trên biển tại khu vực Hải Minh Trong, phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) giằng chống lồng bè an toàn, không cho người ở trên bè nuôi thủy sản trước 17 giờ chiều 27/10, ai cố tình vi phạm chúng tôi tiến hành cưỡng chế theo chỉ đạo của UBND tỉnh”.

Từ sáng 26/10 đến 17 giờ chiều ngày 27/10, có 97 tàu cá của ngư dân trong tỉnh cập cảng cá Quy Nhơn bán sản phẩm. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Từ sáng 26/10 đến 17 giờ chiều ngày 27/10, có 97 tàu cá của ngư dân trong tỉnh cập cảng cá Quy Nhơn bán sản phẩm. Ảnh: Vũ Đình Thung.

“Thời tiết tại khu vực tàu cá BĐ 96388 - TS bị chìm hiện rất xấu, sóng to gió lớn, nên việc tàu cá BĐ 98658-TS tìm kiếm 12 thuyền viên tàu cá bị nạn rất khó khăn. Trạm bờ phải thường xuyên liên lạc với tàu BĐ 98658-TS, thông báo tạm dừng việc tìm kiếm và nhanh chóng di chuyển ngay vào bờ để tránh bão để đảm bảo an toàn. Trạm bờ tiếp tục theo dõi thông tin về tàu bị nạn, cũng như các tàu cá đang hoạt động trong vùng nguy hiểm và nỗ lực kêu gọi ngư dân di chuyển đến nơi an toàn”, ông Hồ Quốc Dũng chỉ đạo.

Trong khu vực neo đậu của cảng cá Quy Nhơn hiện có hơn 400 tàu cá đã vào neo đậu trú tránh bão số 9. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Trong khu vực neo đậu của cảng cá Quy Nhơn hiện có hơn 400 tàu cá đã vào neo đậu trú tránh bão số 9. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Đến chiều ngày 27/10, Bình Định đã sơ tán được 4.401 hộ dân với 15.246 nhân khẩu ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Trong đó, TP Quy Nhơn có 1.075 hộ với 3.932 nhân khẩu; TX An Nhơn 288 hộ với 605 nhân khẩu; TX Hoài Nhơn 1.079 hộ  với 3.192 nhân khẩu; Tuy Phước 350 hộ với 1.480 nhân khẩu; Phù Cát 250 hộ với 1.220 nhân khẩu; Phù Mỹ 112 hộ với 1.504 nhân khẩu; Hoài Ân 97 hộ với 300 nhân khẩu; An Lão 970 hộ với 3.423 nhân khẩu; Tây Sơn 100 hộ với 320 nhân khẩu; Vĩnh Thạnh 50 hộ với 170 nhân khẩu; Vân Canh 30 hộ với 100 nhân khẩu.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm