| Hotline: 0983.970.780

Bộ NN-PTNT kết nạp đảng viên tại đền thờ Bác Hồ trên đỉnh Ba Vì

Thứ Bảy 22/02/2020 , 19:29 (GMT+7)

Trên đỉnh Vua linh thiêng, nơi cao nhất của dãy núi Ba Vì (Hà Nội), Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên cho 28 quần chúng ưu tú.

Lễ kết nạp đảng viên diễn ra vào hôm nay (22/2). Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Bộ NN-PTNT, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Bí thư Đảng ủy Bộ, chúc mừng 28 quần chúng ưu tú sau một thời gian rèn luyện, phấn đấu đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại diện Đảng bộ Bộ NN-PTNT thành kính dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Phúc.

Đại diện Đảng bộ Bộ NN-PTNT thành kính dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại rất coi trọng công tác phát triển đảng viên. Người khẳng định: “Đảng là một cơ thể sống, tồn tại và phát triển theo quy luật khách quan, có hấp thụ, có đào thải. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng”.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT (thứ hai từ trái sang) và lãnh đạo Đảng bộ Bộ tỏ lòng thành kính trước công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT (thứ hai từ trái sang) và lãnh đạo Đảng bộ Bộ tỏ lòng thành kính trước công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Phúc.

Người cũng khẳng định, sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài, phải có nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác.

Trong những năm qua, Đảng bộ Bộ NN-PTNT luôn làm tốt công tác phát triển Đảng. Bình quân hàng năm kết nạp trên 150 đảng viên mới. Chất lượng đảng viên mới ngày càng được nâng cao như lời căn dặn và nhắc nhở của Người: “Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên”.

Đền thờ Bác Hồ nằm ở vị trí cao nhất của dãy núi Ba Vì. Ảnh: Minh Phúc.

Đền thờ Bác Hồ nằm ở vị trí cao nhất của dãy núi Ba Vì. Ảnh: Minh Phúc.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức Lễ kết nạp tại địa danh lịch sử và linh thiêng Đền thờ Bác, từ đó xác định rõ trách nhiệm của bản thân mỗi đảng viên mới trong việc thực hiện nhiệm vụ người đảng viên theo lời dạy của Bác Hồ.

Lãnh đạo Đảng ủy Bộ NN-PTTN trao quyết định Kết nạp đảng viên và chúc mừng các đảng viên mới. Ảnh: Minh Phúc.

Lãnh đạo Đảng ủy Bộ NN-PTTN trao quyết định Kết nạp đảng viên và chúc mừng các đảng viên mới. Ảnh: Minh Phúc.

Đó là suốt đời kiên quyết phấn đấu cho chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; rèn luyện tư tưởng vô sản, sửa chữa những tư tưởng sai lầm. Đồng thời đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, trước hết. Biết đem lợi ích của cá nhân phục tùng lợi ích chung của cách mạng...

Các đảng viên mới đọc lời thuyên thệ. Ảnh: Minh Phúc.

Các đảng viên mới đọc lời thuyên thệ. Ảnh: Minh Phúc.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các cấp ủy đảng, các tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục quán triệt, học tập và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện nhiệm vụ của ngành. Đó là xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh.

28 đảng viên mới được kết nạp tại Đền thờ Bác Hồ vào ngày 22/2, nhân dịp các sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí minh sáng lập và lãnh đạo. Ảnh: Minh Phúc.

28 đảng viên mới được kết nạp tại Đền thờ Bác Hồ vào ngày 22/2, nhân dịp các sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí minh sáng lập và lãnh đạo. Ảnh: Minh Phúc.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm