| Hotline: 0983.970.780

Bộ NN-PTNT mong muốn WWF quan tâm đến các chương trình khoa học tại ĐBSCL

Thứ Hai 06/06/2022 , 22:28 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh khẳng định, Bộ NN-PTNT sẽ chỉ đạo thực hiện các dự án phối hợp với WWF một cách hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả, thực tiễn của Bộ NN-PTNT và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) trong thời gian qua. 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả, thực tiễn của Bộ NN-PTNT và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) trong thời gian qua. 

Ngày 6/6, Bộ NN-PTNT đã thảo luận cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) về hợp tác của hai bên trong thời gian tới sau khi Biên bản ghi nhớ về Hợp tác nông nghiệp và Đối tác Một sức khỏe được ký kết hồi giữa tháng 2 vừa qua.

WWF đã và đang phối hợp tích cực với Bộ NN-PTNT kết nối với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên và phục hồi hệ sinh thái phát triển bền vững thông qua nhiều chương trình, dự án như Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạnh sinh học, Dự án Bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, dự án "Phục hồi nguồn nước tại Việt Nam", dự án “Giải cứu Sao La khỏi bờ vực tuyệt chủng”…

Ông Nick Cox, Giám đốc Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ cho biết, dự án sẽ tập trung vào duy trì và tăng cường chất lượng rừng, quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.

Ông đánh giá cao sự hợp tác của hai bên trong quá trình triển khai dự án với bốn nhóm hoạt động chính bao gồm thúc đẩy sản xuất kinh doanh thân thiện với bảo tồn cho cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng; tăng cường quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; tăng cường hiệu quả của hệ thống thực thi pháp luật với tội phạm hủy hoại rừng và động vật hoang dã và giảm nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã và lâm sản trái pháp luật thông qua phương pháp thay đổi hành vi.

Đại diện phía WWF, bà Michelle Owen, Giám đốc Dự án Bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp (STW) cũng hoan nghênh sự hợp tác từ các cơ quan của Bộ NN-PTNT cũng như kỳ vọng vào sự hỗ trợ từ phía Việt Nam trong thời gian tới khi dự án nhằm chống lại buôn bán động vật hoang dã trái phép từ năm 2022 đến năm 2027.

Phía WWF cũng nhấn mạnh nỗ lực vừa qua của Bộ NN-PTNT trong công cuộc xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững trước tình hình biến đổi khí hậu cũng như tăng cường quản lý các khu bảo tồn động vật hoang dã và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, cung cấp cho Bộ NN-PTNT mạng lưới chuyên môn, tiếp cận tài chính từ các nguồn công - tư nhằm xây dựng khả năng chống chịu khí hậu, quản lý các khu bảo tồn, buôn bán động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học…

Các đại diện của WWF chia sẻ về các dự án hợp tác với Bộ NN-PTNT tại cuộc họp chiều 6/6. 

Các đại diện của WWF chia sẻ về các dự án hợp tác với Bộ NN-PTNT tại cuộc họp chiều 6/6. 

WWF nhận định thách thức lớn nhất là duy trì cơ chế tài chính để thực hiện công tác quản lý. Tổ chức này đang soạn dự thảo về xây dựng một công cụ tài chính bền vững với ngân sách khoảng 1,5 tỷ USD áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới nhằm huy động các nguồn lực công - tư trên quy mô lớn và có hệ thống để đảm bảo tài chính bền vững trong dài hạn cho công tác quản lý các khu bảo tồn.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết, Bộ NN-PTNT và WWF đã hợp tác chặt chẽ và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Ông quan tâm đến những chương trình khoa học tại vùng ĐBSCL do đây là vùng trọng điểm về lúa gạo, trái cây, xuất khẩu thủy sản… song đang phải đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu nghiêm trọng. Tuy đã có những tính toán khoa học về việc chỉ đạo sản xuất thuận thiên song vẫn còn nhiều vấn đề liên quan đến nâng cấp hạ tầng, nâng cao năng lực sản xuất vẫn cần đến những sáng kiến, mô hình bài bản hơn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng cũng đề nghị hai bên làm việc để khai thác tiềm năng hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia do các bên có những lợi thế nông nghiệp có thể bổ sung cho nhau.

Ngoài ra, ông Lê Quốc Doanh mong rằng WWF hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu xây dựng một chương trình tái thả động vật hoang dã về tự nhiên trong điều kiện có kiểm soát trong tương lai. 

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng khẳng định Bộ NN-PTNT sẽ chỉ đạo sâu sát các đơn vị thực hiện các dự án phối hợp với WWF một cách hiệu quả, đi vào thực tiễn. 

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm